Cô gái có bàn chân quay ngược 180 độ

Khác với người bình thường, từ khi sinh ra đôi bàn chân của cô Wang đã quay ngược ra sau 180 độ.

Cô Wang Fang, 30 tuổi, đến từ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc ngay từ khi sinh ra đã mang khác thường ở chân khiến cho các bác sĩ và người nhà đều phải bất ngờ.

Cô gái có bàn chân quay ngược ra sau 180 độ
Đôi bàn chân dị tật của cô Wang.

Khác với những người bình thường, của Wang không hướng về phía trước mà nó quay ngược 180 độ ra sau.

Ban đầu, các bác sĩ e ngại rằng Wang sẽ không thể đi lại như người bình thường. Tuy nhiên, bằng một nghị lực phi thường, Wang không những đi lại như bao người khác, thậm chí còn chạy nhanh hơn hầu hết bạn bè của mình.

Hiện tại, cô đang là bồi bàn trong một nhà hàng. Wang đã lập gia đình và có một cậu con trai. Cậu bé không bị mắc dị tật giống mẹ.

Cô nói: "Tôi có thể chạy nhanh hơn so với hầu hết bạn bè của tôi và có một công việc ổn định, do đó không có lý do gì để nói rằng tôi là người khuyết tật”.

Cô gái có bàn chân quay ngược ra sau 180 độ

Bằng nghị lực phi thường cô Wang vẫn có cuộc sống bình thường như bao người khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại