9 điều cần nhớ khi bạn tính đi 'xem mặt'

Theo Dân Trí |

Nếu bạn cần gặp mặt qua mai mối để tìm kiếm một nửa cho mình, hãy lưu ý những điều sau.

1. Tìm hiểu cho kỹ

Trước khi đến gặp đối tượng được giới thiệu , có một số thông tin cơ bản bạn cần biết về người ta, để tránh làm mất thời gian của cả hai, tránh cho cuộc gặp có những thất thố không cần thiết.

2. Cư xử lịch thiệp

Cho dù bạn không thích người đang ngồi đối diện mình bên bàn nước, cũng đừng tỏ rõ thái độ. Cảm xúc của tất cả mọi người đều đáng trọng, như cảm xúc của bạn vậy.

3. Đừng cẩu thả

Bạn không thoải mái với ý nghĩ phải chuẩn bị thật kỹ như sắp đi dự tiệc. Tất nhiên! Song cũng đừng xuề xòa quá mức với quần jeans rách và áo phông thùng thình màu cam lại in hình những con chữ to quá khổ. Hãy xuất hiện với phong cách ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp, chuẩn bị cẩn thận như bất kỳ buổi đi chơi tối nào.

9 điều cần nhớ khi bạn tính đi xem mặt

4. Đừng tỏ ra mong chờ quá

Cho dù bạn thực sự trông chờ cuộc gặp mặt này, đừng tỏ thái độ háo hức, hy vọng quá mức. Hãy suy nghĩ thông minh. Bạn là người của thời đại mới, và bạn biết rõ điều mình muốn - dù là trong vấn đề khác phái hay công việc. Bạn đã nỗ lực để đạt được điều mình muốn. 

Hãy chắc chắn rằng trông bạn xinh tươi nhưng không đến nỗi phải cố. Nên bỏ qua bước sơn móng tay, chỉ đánh màu son nhạt với tông mắt nhẹ nhàng, mái tóc gội sạch, không cần uốn sấy cầu kì, kiểu cách.

5. Không gây áp lực cho bản thân

Sau lần gặp đầu tiên nếu việc không có gì tiến triển, đừng tự hỏi bản thân mình đã nói hay làm gì sai. Đôi khi hai người tuyệt vời chưa chắc làm thành một cặp đôi hòa hợp.

6. Kinh nghiệm luôn quý giá

Nếu cuộc gặp mặt trở thành thảm họa, hãy lấy đó làm kinh nghiệm. Mọi hoàn cảnh, sự kiện và con người đi qua cuộc đời bạn sẽ làm nên chính bạn của ngày hôm nay. Càng gặp gỡ nhiều người, bạn càng làm giàu có. Bạn luôn học được một điều gì đó từ tất cả mọi người.

7. Đừng ấn tượng vì ngoại hình

Nếu bà cô giới thiệu cho bạn “người con của một ông bạn” kèm theo lời nhắc “hình thức không phải là tất cả”, thì gười bạn sắp gặp có thể rơi vào bất cứ điểm nào từ hình thức trung bình hoặc tệ hơn. Vậy bạn sẽ làm gì? Ngồi một góc, từ chối trò chuyện và liên tục ngó đồng hồ? 

Thế thì tệ quá. Chỉ mất có 1-2 giờ trong cuộc đời của bạn thôi mà. Chẳng ai nói bạn bắt buộc phải gặp lại người đó, nhưng hãy cứ trò chuyện đi, bởi anh ta có thể là người thông minh biết nói những điều thú vị.

8. Ngắn gọn và ngọt ngào

Những cuộc đi xem mặt tốt nhất nên diễn ra vào buổi tối, bên tách cà phê. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thôi. Nếu hai người thấy hợp, có thể hẹn gặp lại nhau ở một lần khác đi ăn tối. Nếu không hứng thú, ít nhất bạn vẫn có thể đứng dậy đi về mà không phải “chịu trận” quá lâu.

9. Đại dương còn nhiều cá lắm

Nhớ rằng bạn đang đi dạo ngắm nghía chứ không mua hàng. Đừng sa vào bất cứ sự cam kết ngầm nào, cho dù tích cực hay tiêu cực. Đi gặp với tinh thần cởi mở, sẵn lòng lắng nghe, học hỏi và có một khoảng thời gian vui vẻ. Nếu bạn thích người đó, hãy tiếp tục. Nếu không thích, tiếp tục ngắm nghía chỗ khác thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại