8 cách 'thử lòng' thông minh dành cho 'người ấy'

Theo Mực tím Online |

Làm sao để biết được người đó đang nghĩ gì, muốn gì, mà bạn không cần hỏi thẳng?

Rất đơn giản, hãy thuộc lòng những điều sau đây:

1. Giả bộ trêu ghẹo bông đùa với người ấy, nói bóng gió về tình cảm. Nếu người ấy chọc lại bạn hoặc lờ đi, có nghĩa là người ấy không thích bạn. Còn hơi đỏ mặt và không dám nhìn bạn, có nghĩa là người ta phải lòng bạn rồi.

2. Nếu bạn biết một sự thật nào đó nhưng chưa chắc chắn, hãy giả vờ nói bóng gió để khiến đối phương “giật mình”. Nếu người ấy bắt đầu bối rối, lúng túng, thì rõ ràng điều bạn biết là chính xác. Chẳng hạn như người ta đồn rằng “một nửa” của bạn đang lăng nhăng, hãy giả vờ nói: “Chiều hôm qua thấy cậu chở cô bé nào đi ra ngoài ấy nhỉ, trông rất quen”.

3. Khi bạn giận ai đó, thay vì làm ầm lên rồi cãi vã, khóc lóc, hãy im lặng một thời gian nhất định. Nếu bạn là người quan trọng với họ, họ sẽ suy nghĩ xem họ đã làm sai điều gì, và tự động thanh minh với bạn. Nếu họ không thích bạn, họ sẽ chẳng để ý đến sự im lặng này đâu.

4. Ghi những dòng bóng gió vu vơ trên facebook (nhưng thực chất là đang nhắm đến ai đó). Nếu người ta cảm thấy “nhột”, họ sẽ vào bình luận hoặc “đáp trả” lại bạn bằng một câu status (cũng ẩn ý không kém) trên facebook của họ. Nếu người ta không thích bạn thì người ta sẽ không để tâm như thế đâu.

5. Hãy tin vào linh cảm của bạn. Thế nên khi người ta muốn “bật đèn xanh” với bạn, đừng từ chối. Cứ đón nhận và để mọi chuyện diễn biến tự nhiên. Điều đó sẽ giúp bạn nhận ra người ấy kiên nhẫn đến đâu, muốn gì ở bạn và phấn đấu được bao nhiêu cho chuyện tình cảm.

6. Ngày nào cũng chủ động bắt chuyện với người ta, rồi sau đó ngưng vài ngày rồi lại bắt chuyện tiếp. Nếu sau khi bắt chuyện lại, người ta vẫn bình thường, có nghĩa là bạn không quan trọng. Nếu người ta nhiệt tình hơn, hoặc có ý giận dỗi, rõ ràng người ta thích bạn, không muốn mất bạn nhưng đồng thời bực tức vì thái độ thờ ơ của bạn.

7. Tỏ ra để ý đến người khác giới một chút. Nếu người ấy chú ý và khó chịu vì điều này, có nghĩa là bạn đã thành công.

8. Thay vì hỏi người ta để biết câu trả lời, bạn hãy trò chuyện sao cho người ấy tự trả lời mà bạn không cần phải hỏi han bất cứ điều gì. Như thế mới tạo nên sự hấp dẫn thú vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại