CSIS: Campuchia lại vừa phá dỡ thêm một cơ sở do Mỹ xây dựng tại quân cảng chiến lược Ream

Hồng Anh |

Đại sứ quán Campuchia tại Mỹ và Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa trả lời truyền thông về vấn đề này, theo Reuters.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) trích dẫn thông tin của các nhà nghiên cứu Mỹ đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) cho biết, vừa qua giới chức Campuchia lại tiếp tục phá dỡ thêm một cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Ream.

Cụ thể, hôm 9/11 vừa qua, CSIS đã công bố các hình ảnh vệ tinh so sánh tình trạng các tòa nhà, cơ sở tại quân cảng Ream vào đầu tháng 10 và đầu tháng 11. Những hình ảnh này cho thấy vào ngày 1/10, cơ sở bảo dưỡng xuồng cao tốc thân cứng (RHIB) vẫn còn tồn tại ở căn cứ này, nhưng đến ngày 4/11 đã biến mất.

Trước đó, vào ngày 2/10, CSIS đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy giới chức Campuchia đã phá dỡ một tòa nhà vốn là cơ sở chỉ huy tác chiến của hải quân Campuchia do Mỹ tài trợ ngân sách xây dựng tại căn cứ Ream.

Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại rằng động thái này "có thể gắn liền với kế hoạch của chính phủ Campuchia về việc lưu trữ các tài sản và nhân viên quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại căn cứ hải quân Ream", và yêu cầu chính phủ Campuchia giải thích.

Năm 2019, Lầu Năm Góc từng yêu cầu Campuchia giải thích lí do đằng sau việc nước này từ chối lời đề nghị của Washington về việc giúp sửa chữa quân cảng Ream.

Phía Campuchia hồi tháng 10 vừa qua đã giải thích rằng việc phá dỡ cơ sở do Mỹ xây dựng là để phục vụ cho việc mở rộng và di dời cơ sở này đến địa điểm mới, đồng thời bác bỏ những lo ngại liên quan đến Trung Quốc.

Đích thân Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định rằng Campuchia không có kế hoạch cho Trung Quốc "độc quyền sử dụng" căn cứ Ream, và nước này cũng "không cho phép bất cứ nước nào sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Đây là hành động trái với Hiến pháp".

Đại sứ quán Campuchia tại Mỹ và Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa trả lời truyền thông về những hình ảnh mới được CSIS công bố hôm 9/11, theo Reuters.

Trong khi đó, CSIS cho biết theo quan sát của trung tâm này, tòa nhà RHIB được tháo dỡ theo từng giai đoạn - điều này cho thấy cơ sở này có thể đang được di dời sang địa điểm khác. Tuy nhiên, trung tâm nghiên cứu của Mỹ cho rằng lời giải thích của văn phòng Thủ tướng Hun Sen về việc phải tháo dỡ tòa nhà để bảo trì và nâng cấp là không thuyết phục, khi cơ sở này chỉ mới được xây dựng 3 năm.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại