CSGT bị giám đốc lao ô tô vào: "Rất tiếc ở khu vực xảy ra sự việc không có camera nào"

Thanh Tú |

Khi tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, vị giám đốc không dừng mà lao xe vào các chiến sỹ khiến Thượng sỹ Phạm Hồng Thái bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo tin từ Infonet, người lao xe vào tổ CSGT, làm Thượng sỹ Phạm Hồng Thái (đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện, là ông Phạm Luận (Giám đốc Công ty xuất khẩu lao động Phạm Luận - trụ sở đóng tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân).

Trung tá Lê Xuân Thủy T(rưởng Công an huyện Kỳ Anh) cho biết trên Dân trí, cơ quan công an đã triệu tập ông Luận lấy lời khai, đồng thời tạm giữ phương tiện gây tai nạn là ô tô hiệu Hyundai Santafe.

"Bước đầu ông Luận khai trước khi gây ra vụ việc ông này có uống rượu. Những nội dung khác chúng tôi đang tiếp tục làm rõ. Người gây ra vụ việc sai đến đâu sẽ phải chịu các mức hình phạt theo quy định của luật pháp đến đó, cần xử lí nghiêm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật", Trung tá Thủy nói với nguồn trên.

Theo chia sẻ của Thượng sỹ Phạm Hồng Thái với báo Đất Việt, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Luận có tới bệnh viện thăm anh nhưng anh chưa muốn gặp.

Anh Thái kể, trước khi xảy ra việc đâm xe vào CSGT, tổ CSGT và ông Luận chưa nói gì với nhau mà chỉ có phía CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Ông Luận lao xe nhanh và quá bất ngờ nên anh không thể tránh kịp. Sau khi bị tông, anh bị ngất ngay lúc đó.

Thượng sỹ này khẳng định trước khi đâm xe vào anh, ông Luận có hành vi chửi bới tổ CSGT làm nhiệm vụ, nhưng do hiện còn choáng váng nên anh chưa nhớ cụ thể vị giám đốc kia chửi những gì. Anh cho rằng hành vi của vị giám đốc là cố tình chứ không phải vô tình đâm.

"Sau khi đâm xe vào tôi, đối tượng đã bỏ chạy luôn. Rất tiếc là ở khu vực xảy ra sự việc không có camera nào để quay lại tường tận hành vi của đối tượng", Thượng sỹ Thái nói.

Trước đó, sự việc xảy ra tối 11/9, tại Tỉnh lộ 555, đoạn nối từ Quốc lộ 1A đi xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh. Thượng sỹ Thái và các đồng đội trong tổ CSGT công an huyện Kỳ Anh phát hiện xe hiệu Hyundai Santafe mang BKS 38N - 4642 có dấu hiệu chạy nhanh nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Lái xe không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác làm anh Thái bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại