Covid-19: Bắc Kinh đưa 2 quận vào trạng thái thời chiến, bệnh viện Tiểu Thang Sơn có thể được mở lại

An An |

Một khu chợ đầu mối đã trở thành ổ dịch mới tại Bắc Kinh, làm dấy lên lo lắng về làn sóng Covid-19 thứ hai có thể bùng phát trở lại ở Trung Quốc.

Theo Ban Tổ chức thành ủy Bắc Kinh, để đối phó với tình hình mới trong phòng chống đại dịch Covid-19, các địa phương thuộc Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó, triển khai gõ cửa trực tiếp từng nhà và kiểm tra toàn diện những người liên quan càng sớm càng tốt, nhằm ngăn chặn hiệu quả đường lây truyền dịch bệnh và ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

Đáng chú ý, hai quận gồm quận Môn Đầu Câu và quận Đại Hưng đã được đưa vào trạng thái thời chiến.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn vào ngày 15/6, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Ngô Tôn Hữu cho biết, nhờ kịp thời phong tỏa và tiến hành các biện pháp ứng phó dịch bệnh tại ổ dịch Tân Địa Phát nên Bắc Kinh tự tin có thể kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng. 

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có tái khởi động bệnh viện dã chiến Tiểu Thang Sơn hay không, ông Ngô nói rằng, điều này cần phải nằm trong kế hoạch. "Phải có phương án dự phòng, phải lo trước khỏi họa, không thể đợi đến khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng mới chuẩn bị", ông nói.

Covid-19: Bắc Kinh đưa 2 quận vào trạng thái thời chiến, bệnh viện Tiểu Thang Sơn có thể được mở lại - Ảnh 2.

Bắc Kinh tiến hành gõ cửa từng nhà để kiểm dịch. Ảnh: Ban Tổ chức thành ủy Bắc Kinh

Covid-19: Bắc Kinh đưa 2 quận vào trạng thái thời chiến, bệnh viện Tiểu Thang Sơn có thể được mở lại - Ảnh 3.

Giới chức Bắc Kinh yêu cầu nghiêm túc kiểm dịch mọi hộ gia đình, không để sót bất cứ hộ nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại