Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị

N. Tuấn Sơn |

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Iskra (Ukraine) đã long trọng tổ chức bàn giao các loại khí tài hiện đại cho các lữ đoàn 1, 14 và 138 thuộc lực lượng phòng không của nước này.

Theo đó, đích thân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tới tham dự buổi lễ bàn giao 3 bộ khí tài radar hiện đại cho các lữ đoàn tình báo tín hiệu (lữ đoàn radar phòng không) do Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Iskra của nước này chế tạo.

Sau khi tiếp nhận khí tài mới, các lữ đoàn radar được lệnh đưa vào huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Đây là các tổ hợp radar nhìn vòng cơ động rất hiện đại vừa mới được xuất xưởng, có thể phát hiện các mục tiêu bay ở độ cao thấp và độ cao trung bình.

Đây không phải là lần đầu tiên TT Petro Poroshenko tham dự một lễ bàn giao vũ khí mới cho Quân đội Ukraine nhưng lại là lần đầu tiên ông xuất hiện trong một sự kiện liên quan đến lực lượng radar phòng không.

Các chuyên gia quốc tế nhận định sở dĩ Ukraine gần đây phải tăng cường năng lực phòng không một cách nhanh chóng vì đã "chót" ngả sang Mỹ và phương Tây, trực tiếp đối đấu với Nga - một siêu cường mạnh nhất nhì thế giới.

Trước kỳ World Cup 2018 diễn ra, Nga đã mạnh mẽ cảnh báo, nếu Ukraine manh động tấn công miền Đông (Donbass) hoặc phá hoại "Ngày hội Bóng đá Thế giới" thì Moscow sẽ không ngồi yên mà sẵn sàng có những hành động quân sự cứng rắn. May mắn là đến giờ phút này, chưa có sự kiện lớn và nghiêm trọng nào xảy ra.

Iskra là một trong những tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn và hiện đại nhất của Ukraine với số nhân viên lên tới 3.253 người, tính đến tháng 5/2018. Trong giai đoạn từ 2014 tới 2017, Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Iskra đã sản xuất và bàn giao 32 tổ hợp khí tài phòng không (chủ yếu là radar) cho Quân đội Ukraine và xuất khẩu ra nước ngoài.

Những khí tài tối tân vừa được bàn giao bao gồm tổ hợp radar 79K6 - sản phẩm mới nhất vừa được phát triển bởi Iskra nhưng đã lập tức đưa vào trang bị cho Quân đội Ukraine.

Đây là tổ hợp radar cảnh giới nhìn vòng 3 chiều (3 tham số cự ly, góc tà, phương vị) có khả năng triển khai - thu hồi cực nhanh và cự ly phát hiện mục tiêu bay lên tới 400km, cung cấp dữ liệu cho các tổ hợp phòng không chuyển cấp tiêu diệt.

Bên cạnh đó, phòng không Ukraine cũng nhận được các tổ hợp radar 36D6 nâng cấp, có khả năng phát hiện các mục tiêu bay ở độ cao thấp và độ cao trung bình. Các tổ hợp này có khả năng kháng nhiễu cả tiêu cực lẫn tích cực rất tốt, cung cấp tình huống toàn cảnh trên không với đầy đủ 3 tham số cho các đơn vị hỏa lực.

Những đơn vị được trang bị khí tài mới trong đợt này gồm các lữ đoàn tình báo tín hiệu (radar) số 1, 14 và 138 thuộc lực lượng Không quân Ukraine.

Được biết, Iskra cũng chính là đơn vị đã cung cấp các tổ hợp radar cảnh giới nhìn vòng thuộc 36D6M (các phiên bản nâng cấp, hiện đại hóa) cho phòng không Việt Nam.

Bộ đội radar làm chủ tình huống, theo dõi, bám nắm các mục tiêu - QPVN.

Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 2.

Tổng thống Petro Poroshenko trao giấy chứng nhận radar 36D6-M1 cho chỉ huy một Lữ đoàn radar.

Bên cạnh những tổ hợp radar vừa bàn giao, Tổ hợp Iskra cũng giới thiệu những dự án mới phát triển gần đây nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên không cho Quân đội Ukraine trong tương lai.

Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 3.
Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 4.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thăm cơ sở chế tạo radar của Tập đoàn Iskra.

Nhấn mạnh trong buổi lễ, ông Petro Poroshenko khẳng định: "Đây là lần đầu tiên Ukroboronprom (Công ty xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh) có cơ hội đầu tư vào phát triển sản phẩm mới. Đây là lần đầu tiên Quân đội Ukraine thực hiện thanh toán trả trước đối với những sản phẩm được chế tạo hàng loạt".

Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 5.
Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 6.
Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 7.
Công ty Ukraine từng chế tạo khí tài cho Việt Nam bàn giao sản phẩm mới cho 3 đơn vị - Ảnh 8.

Tổ hợp radar 36D6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại