Công ty của một cựu cảnh sát bị điều tra vì khai thác khoáng sản trái phép

Hương Chi |

Công ty TNHH MTV M. T. đang bị Công an điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tài xế xe ben chống người thi hành công vụ. Doanh nghiệp này do một cựu cảnh sát trước đó bị tước quân tịch làm chủ.

Cụ thể, Công an huyện Bắc Tân Uyên đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ hành vi khai thác đất và chống người thi hành công vụ xảy ra tại đồi đất thuộc ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ.

Công an huyện Bắc Tân Uyên thông tin, trong quá trình tuần tra đã phát hiện 4 xe tải ben và 1 xe cuốc đang có hành vi khai thác, vận chuyển trái phép khoảng sản tại khu đồi đất ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ nên tiến hành kiểm tra.

Công ty của một cựu cảnh sát bị điều tra vì khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 1.

Khu đất bị khai thác nham nhở

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe ben đã tông vào xe công vụ. Ngay sau đó, tài xế bị khống chế đưa về trụ sở. Qua làm việc, công an xác định Công ty TNHH MTV M. T. do ông Đ. H. Ph. M. thuê các xe ben, xe cuốc để khai thác, vận chuyển ra bến thủy nội địa tại phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên.

Công an huyện Bắc Tân Uyên đang phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh và Công an TX Tân Uyên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và tiến hành trưng cầu đơn vị có chức năng xác định khối lượng khoáng sản đã khai thác, lưu chứa, bốc dỡ để có căn cứ xử lý.

Đối với tài xế Đoàn Lê Thanh Tú điều khiển xe ben biển số 61C-6524 tông vào lực lượng chức năng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công ty của một cựu cảnh sát bị điều tra vì khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 2.

Hiện trường khu đất khai thác bị niêm phong để điều tra

Trước đó, từ phản ánh của người dân, PV Tiền Phong đã đến xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương để ghi nhận thực tế về việc một khu đồi bị khai thác đất gây sạt lở nghiêm trọng. Khu vực khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép xảy ra ở đoạn ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên giáp ranh với TX Tân Uyên.

Tại hiện trường, khu đồi rộng khoảng gần 2 ha bị khai thác đất với độ sâu hơn 20m. Khu đồi với hiện trạng khai thác nham nhở, cây cối nguyên sinh bị đốn hạ. Trong khi đó, con đường dân sinh đi qua khu dân cư đông đúc bị sạt lở, băm nát do xe ben chở đất quá tải liên tục ra vào. Cơ quan chức năng cho biết, khu đất bị khai thác trên thuộc quản lý của Nhà nước. Do đó, hành vi khai thác khoảng sản là trái phép.

Từ phản ánh, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và xảy ra việc chống người thi hành công vụ.

Công ty đang bị công an điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép do ông Đ. H. P. M làm chủ. Người này từng là cảnh sát giao thông bị tước quân tịch vào cuối tháng 8/2007 vì có hành vi dùng kiếm ẩu đả với cán bộ an ninh sân bay Đà Nẵng. Với hành vi “múa kiếm” ở sân bay, ông M. chỉ bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại