Những số liệu điều tra mới nhất đến từ IDC tiếp tục cho thấy Samsung và Apple vẫn đang thống trị thị trường điện thoại thông minh hiện tại.

Trong quí ba vừa qua, Samsung đã bán ra được 56.3 triệu chiếc điện thoại thông minh trên toàn thế giới, qua đó giúp họ có được thị phận 31.3 phần trăm. Vào quí hai trước đó thì công ty điện tử Hàn Quốc cũng đã bán được 28.1 triệu thiết bị chiếm tới 22.7 phần trăm. Nhờ vậy mà Samsung hiện có thị phần gấp đôi so với Apple. Công ty điện tử đến từ Mỹ đang có 15 phần trăm thị phần với 26.9 triệu đơn vị sản phẩm bán được. Số liệu tương ứng năm ngoái của Apple là 17.1 triệu chiếc, cũng đã đủ để công ty hài lòng với 13.8 phần trăm thị phần.

Phía sau họ, Research In Motion giữ vị trí thứ 3 với 4.3 phần trăm, giảm 5.3 phần trăm so với cùng kì năm ngoái. Nhà sản xuất ZTE đến từ Trung Quốc xếp ngay sau với 4.2 phần trăm thị phần. Cuối cùng là HTC của Đài Loan kết thúc top 5 với 4 phần trăm. Tuy nhiên, đáng chú nhất trong kết quả điều tra của IDC lại không phải đến từ nhóm 5 công ty đầu tiên.
Sự bất ngờ đến từ Nokia khi lần đầu tiên họ bị tụt xuống ra khỏi nhóm dẫn đầu này. Sự thua sút của họ đồng nghĩa với việc các công ty cạnh tranh khác được hưởng lợi. Lựa chọn chuyển đổi từ thiết bị chạy hệ điều hành Symbian sang Windows Phone đã đem lại cơ hội lớn cho các đối thủ cướp đi thị phần hiện của của Nokia trong suốt 18 tháng qua.

Khi phân tích tổng thể xuyên suốt những kết quả này, chúng ta có thể thấy được thị trường điện thoại thông minh có vẻ như mới chỉ bắt đầu phát triển, luôn có những khoảng không để cho những nhà cung cấp điện thoại cũng như hệ điều hành tiếp tục thu về lợi nhuận, bao gồm cả Nokia.
Nhìn chung, 179.7 triệu chiếc điện thoại thông minh được bán ra trong quí ba đã cho thấy tỉ lệ 45 phần trăm so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, tổng cộng số lượng điện thoại di động đã đạt tới 444.5 triệu chiếc trong thời gian này chỉ tương ứng với lượng tăng 2.4 phần trăm khi so sánh với con số 434.1 triệu của năm 2011.