Hé lộ cách kiếm tiền từ việc jailbreak miễn phí của Evasi0n

Mỗi năm, người hâm mộ và cả giới hacker đều luôn phấn khích chờ đợi sự kiện iOS được jailbreak.

Năm nay, "không khí lễ hội" trong những ngày chờ đợi jailbreak cho iOS vẫn không thay đổi, song một vài thứ đã thay đổi: jailbreak bây giờ đã trở thành một ngành kinh doanh có giá trị lớn.

jailbreak iOS 7 taig evasi0n kinh doanh
 

Các thông tin bên lề cho rằng Evasi0n đã thu được "khoảng 1 triệu đô la" khi đem TaiG lên iPhone bằng tiếng Trung. Trong khi con số cụ thể không được công bố, các nguồn tin nội bộ của TechCrunch cho biết con số thật hoàn toàn "đạt đến tầm vóc" triệu đô.

Evasi0n cũng đã đưa ra tuyên bố chính thức của mình:

"Đúng vậy, chúng tôi đã hưởng lợi về mặt tài chính từ thành quả lao động của chúng tôi, cũng giống như là những người khác trong cộng đồng jailbreak… Tất cả các jailbreak từ chúng tôi sẽ luôn được cung cấp miễn phí, song chúng tôi có quyền được trả tiền một cách hợp với đạo đức, giống như các nhà phát triển khác. Tuy vậy, lợi ích của cộng đồng sẽ là điều quan trọng nhất với chúng tôi. Khi phát hành jailbreak, chúng tôi hứa sẽ dùng tất cả các khoản được tặng vào việc hỗ trợ lợi ích của cộng đồng. Chúng tôi rất buồn vì đã làm phiền lòng cộng đồng jailbreak và sẽ tập trung sửa vấn đề này".

Evasi0n cũng đưa ra nhận định về vấn đề TaiG có quá nhiều ứng dụng vi phạm bản quyền: "Chúng tôi rất phiền lòng rằng mặc dù đã có thỏa thuận và đội ngũ chúng tôi đã xem xét kỹ, TaiG vẫn có phần mềm vi phạm bản quyền. Đây là điều không chấp nhận được và chúng tôi đã làm việc rất nhiều để giải quyết vấn đề một cách hợp lý, và cũng đã loại bỏ tất cả các trường hợp vi phạm tìm thấy".

Jay Freeman, một nhà phát triển với tên gọi "saurik" và cũng là người sáng lập ra Cydia, cho biết: "Bản jailbreak này hoạt động tốt và mọi người nên sử dụng chúng". Cydia là một "chợ" phần mềm cho phép người dùng nâng cấp và tùy chỉnh iOS tùy ý sau khi đã jailbreak.

"Điều làm tôi khó chịu về TaiG là có quá nhiều ứng dụng vi phạm bản quyền. Chúng tôi không muốn hỗ trợ cho việc vi phạm bản quyền. Đã có thời nếu bạn muốn dùng ứng dụng vi phạm bản quyền bạn phải jailbreak, nhưng điều này đã không còn là sự thật. Nhưng mọi người vẫn coi chúng tôi là những kẻ vi phạm bản quyền tồi tệ", Freeman khẳng định.

Jailbreak đã trở thành một ngành kinh doanh. Saurik có thể kiếm sống bằng Cydia, vốn được cài lên các smartphone/tablet được jailbreak. Evasi0n có thể kiếm tiền bằng cách "quảng bá" cho chợ ứng dụng của bên thứ 3. Có thể nói rằng thời kì "một anh hacker ngồi trong phòng jailbreak iOS cho vui" đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Trước đây, hacker Geohot (tên thật George Hotz) đã từng bán kỹ thuật jailbreak của mình với giá 350.000 USD (gần 8 tỷ đồng). Trong khi đó, Evasi0n cung cấp bản jailbreak miễn phí và việc họ đưa thêm TaiG vào ứng dụng của mình có lẽ là cách khác để kiếm tiền từ việc cung cấp miễn phí của mình.

Tất cả mọi người đều muốn được trả tiền cho thành quả lao động của mình. Freeman cũng khẳng định "Evasi0n đã thực hiện một công việc rất tốt, và họ đáng được trả tiền". Song, việc chợ ứng dụng TaiG có quá nhiều ứng dụng vi phạm bản quyền lại là một vấn đề khác cần xét tới. Khi jailbreak đã trở thành một ngành kinh doanh, con người vẫn cần phải kiếm tiền một cách hợp pháp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại