Cộng hòa Czech có thêm tên mới

Bảo Hạnh |

Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Czech vừa chấp thuận kế hoạch dùng thêm cái tên Czechia để gọi nước này.

Các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Czech, trong đó có Tổng thống Milos Zeman, Thủ tướng Bohuslav Sobotka, đại diện Quốc hội, các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng đã có cuộc họp hôm 15-4 và thông qua sự bổ sung nói trên.

Trong một tuyên bố, họ cho biết: “Chúng tôi khuyến khích sử dụng tên 1 chữ trong tiếng nước ngoài nếu như không cần thiết phải dùng tên đầy đủ”.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech giải thích cái tên chỉ có 1 từ sẽ dễ được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Điều này cũng tương tự Liên bang Nga thường được gọi tắt là Nga hay Cộng hòa Slovak thành Slovakia.

Tuyên bố của bộ nói trên đề nghị sử dụng cái tên Czechia trong những trường hợp không cần phải sử dụng tên chính thức (vẫn giữ nguyên là Cộng hòa Czech), như trong những sự kiện thể thao, hoạt động tiếp thị...

Họ cho biết thêm sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc bổ sung thêm cái tên trên vào cơ sở dữ liệu của họ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tên gọi mới này. Một số người chỉ trích cho rằng Czechia dễ gây nhầm lẫn với Chechnya – tên một nước cộng hòa thuộc Nga.

Những người khác thì cho rằng cái tên Czechia không đại diện cho 2 vùng đất từng được gọi là Moravia và Bohemia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại