'Công cụ' buộc Kyiv đàm phán

Sao Đỏ |

Quân đội Nga đang phô diễn tiềm năng hủy diệt của máy bay không người lái cảm tử trên chiến trường.

Theo ghi nhận của ấn phẩm National Interest (NI), Nga tiếp tục phóng hàng nghìn máy bay không người lái cảm tử vào Ukraine chỉ trong thời gian ngắn nhằm buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

"Nga tiếp tục chiến dịch tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trọng yếu của Ukraine", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh về tình hình diễn ra tại quốc gia Đông Âu này cho biết.

"Kể từ tháng 9, trung bình mỗi tháng lực lượng vũ trang Nga phóng hơn 5.000 máy bay không người lái cảm tử trong vòng 30 ngày", hãng thông tấn NI viết rõ.

Mặc dù quy mô lớn, các cuộc tấn công tầm xa như vậy lại có chi phí thực hiện thấp, bởi vì máy bay không người lái rẻ hơn so với các loại đạn phòng không được sử dụng để tiêu diệt chúng.

Bài báo kết luận rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã biến máy bay không người lái cảm tử thành vũ khí chính, và Quân đội Nga đang chứng minh tiềm năng hủy diệt của chúng.

Mặc dù vậy cũng có luồng ý kiến khác cho rằng hiệu quả của phương tiện chiến đấu này đang bị "nói quá", bởi sức công phá tương đối nhỏ của đầu đạn, dễ bị phát hiện và đánh chặn khiến chúng không thể thay thế tên lửa hành trình hay đạn đạo.


Vũ khí trên chỉ hiệu quả trong việc gây ra áp lực lên hệ thống phòng không, hoặc khiến đối phương phải "căng sức", tạo ra sự quá tải chứ không thể thay đổi cục diện chiến trường như pháo binh hay hàng không.

Mặc dù vậy, sự lợi hại của các loại máy bay không người lái nói riêng và robot chiến trường nói chung là xu thế đang được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị cho các cuộc xung đột tương lai.






Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại