Công binh Nga khẩn cấp lập cầu nổi siêu hạng: Nhiệm vụ đặc biệt

N. Tuấn Sơn |

Một đơn vị công binh vượt sông thuộc Quân khu Trung tâm của Nga đã được lệnh khẩn cấp thiết lập 2 phà tự hành ghép từ bộ cầu phao để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quân sự cho biết lực lượng công binh thuộc Quân khu Trung tâm của Nga đã được lệnh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là khôi phục giao thông liên lạc với ngôi làng Nizhneozernoye ở khu vực Orenburg sau khi vào mùa xuân năm nay, cây cầu dài 190m bắc ngang sông Ural đã bị lũ cuốn trôi.

Theo đó, hôm qua, cơ quan Thông tấn quân sự thuộc Quân khu Trung tâm cho biết "một đơn vị công binh đã được lệnh thiết lập 2 phà tự hành hạng nặng, khẩn trương vượt quãng đường dài 500km từ doanh trại cơ bản ở Bashkortostan hành quân tới làng Nizhneozernoye nằm ven sông Ural. Mỗi chiếc phà tự hành có trọng tải tới 170 tấn".

Nhiệm vụ hỗ trợ dẫn lần này của đơn vị dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 01/10/2018.

Công binh Nga khẩn cấp lập cầu nổi siêu hạng: Nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 1.

Bộ cầu tự hành vượt sông TMM-3M2 của Nga được trưng bày tại ARMY-2016

Cơ quan Thông tấn quân sự nhấn mạnh, nhiệm vụ đưa phà tự hành trọng tải 170 tấn ghép từ các đốt cầu phao hạng nặng vào vận hành tại khu vực nói trên phải được hoàn thành trong ngày 20/06 đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra rất nhanh chóng sau khi Quân khu nhận được yêu cầu trợ giúp của ông Yuri Berg, người đứng đầu khu vực này.

Cây cầu dài 190m bắc ngang sông Ural đã bị lũ cuốn trôi khi băng tan vào mùa xuân năm nay khiến 1.431 người dân ở làng Nizhneozernoye gần như bị cô lập. Sau khi người đứng đầu khu vực tới thăn vào hôm 06/06, quyết định hỗ trợ khẩn cấp đã được đưa ra.

Một cây cầu vĩnh cửu mới sẽ được xây dựng lại và đòi hỏi sẽ mất một thời gian nữa. Hai chiếc phà 170 tấn của công binh sẽ giúp dân làng trong quá trình dựng cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại