Quân đội Saudi gặp thảm họa ở gần biên giới Yemen, bị Houthi bao vây trong biển lửa

N. Tuấn Sơn |

Chiến dịch tiến công của Quân đội Saudi Arabia ở gần biên giới với Yemen đã kết thúc trong thảm họa khi họ bị lực lượng Houthi bao vây trong biển lửa.

Trước đó, vào ngày hôm qua, Quân đội Saudi Arabia đã phát động một đợt tấn công lớn ở khu vực phía Nam tỉnh Asir trong lãnh thổ vương quốc vùng Vịnh này với mục tiêu nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi.

Tuy nhiên, chiến dịch của Quân đội Saudi nhanh chóng chuyển sang chiều hướng xấu, họ đang từ thế chủ động biến thành bị động khi các binh sĩ của họ phát hiện ra mình đang bị đè bẹp bởi mưa tên lửa của Houthi phóng ra từ các vị trí phòng ngự có lợi vốn đã được chuẩn bị sẵn.

Theo kênh truyền thông chính thức của Lực lượng phiến quân Houthi, các tay súng của họ đã bẻ gãy đợt tấn công và dìm Quân đội Saudi trong biển lửa, tiêu diệt lượng lớn binh lực, hỏa lực và phương tiện chiến đấu, đồng thời sau đó còn bắt sống 2 chiếc xe thiết giáp.

Trước khi rút khỏi khu vực này, Lực lượng Houthi đã đốt cháy cả 2 chiếc xe thiết giáp nói trên, không thu giữ để sử dụng theo phương châm "lấy vũ khí địch đánh địch".

Lực lượng Houthi đốt cháy 2 xe thiết giáp thu được của Saudi Arabia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại