Công an triệu tập người chồng võ sư đánh dã man vợ mới sinh 2 tháng

Hoàng Đan |

Cơ quan công an quận Long Biên (Hà Nội) sẽ tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với người vợ mới sinh con 2 tháng để có căn cứ xử lý hành vi đánh vợ của người chồng võ sư.

Chiều 27/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, sáng nay, Cơ quan điều tra Công an quận đã tiến hành triệu tập đối với Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, trú tại phường Thạch Bàn) lên làm rõ hành vi đánh vợ dã man khi mới sinh con được 2 tháng.

Theo đó, bước đầu tại cơ quan công an, Vinh đã thừa nhận hành vi vũ phu của mình với vợ.

Đại diện Công an quận cho hay, sẽ tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, người vợ bị đánh) để có căn cứ xử lý hành vi của Nguyễn Xuân Vinh.

Trước đó, lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn cũng cho hay, Công an quận Long Biên đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.

Ông Bùi Trí Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn nhấn mạnh, dù bất cứ lý do gì, việc người chồng có hành vi đánh vợ khi đang bế con nhỏ như vậy không thể chấp nhận được.

Theo vị này, hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Còn theo chị Vũ Thị Thu L., chồng chị - Nguyễn Xuân Vinh là võ sư có tham gia dạy võ tại quê ở huyện Mê Linh (Hà Nội).

Trong sáng 27/8, cán bộ công an cũng đã đến làm việc, ghi nhận lời kể của chị L. tại nhà mẹ đẻ. 

Chị L. cho biết thêm, vì chồng có nhiều tin nhắn gửi đến mẹ đẻ, anh chị với nội dung đe dọa sẽ sang nhà để làm những việc xấu nên trong buổi làm việc với công an, chị đã đề nghị bảo vệ an toàn cho gia đình.

Người vợ này cho rằng, may mắn là gia đình mới lắp camera được vài hôm và kịp ghi lại sự việc. Còn nếu không có chứng cứ, chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao và chị phải chịu đựng cảnh bị chồng hành hạ đến bao giờ.

Chị L. nhấn mạnh, sẽ cương quyết đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý đến cùng. 

"Tôi nghĩ giờ không còn gì để nói với nhau nữa, tôi muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tôi cũng sẽ nhận nuôi cả hai con, vì người đó không xứng đáng làm bố của các con tôi", chị L. bày tỏ.

Chia sẻ thêm với PV chiều 27/8, anh Vũ Mạnh Nghĩa, anh trai chị L. cho hay, trong trưa nay, phía gia đình Vinh đã sang nói chuyện, nhận và xin lỗi về việc con trai gây ra. Tuy nhiên, phía chồng chị L. vẫn không nhận lỗi gây ra với vợ con.

Hiện gia đình đang xem xét sẽ nhờ luật sư vào cuộc.

Trước đó, ngay trong đêm 26/8, người thân của chị L. đã cơ quan Công an phường Thạch Bàn trình báo về việc chị L. bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh dùng chân tay hành hung tại nhà.

Sự việc xảy ra khoảng 18h30 cùng ngày và sau đó, chị L. đã được người nhà đưa đến bệnh viện Y Hà Nội chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe, đưa về nhà đẻ tại Hoàng Mai và gửi đơn đến cơ quan Công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại