Công an TP.HCM nói về vụ người đàn ông ngoại quốc khống chế 2 đứa trẻ

Minh Toàn - Khắc Thành |

Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hiện công an vẫn túc trực tại chung cư nơi người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 cháu bé do mâu thuẫn gia đình.

Trưa 31/10, trao đổi với đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM về vụ việc "người đàn ông ngoại quốc khống chế 2 đứa trẻ" ông cho biết, đây là vụ việc bình thường.

Ông Quang nói rõ vụ việc là một người đàn ông nước ngoài vì mâu thuẫn, cự cãi với vợ đã đóng cửa nhốt vợ con lại bên trong.

"Thông tin mà chúng tôi nắm được, người đàn ông này không có hành động khống chế con tin hay cầm dao đe dọa vợ, con", ông Quang nói.

Ông cho biết thêm, hiện các lực lượng vẫn túc trực bên ngoài. Những người bên trong căn hộ vẫn liên lạc được với người thân, bạn bè bên ngoài.

Công an TP.HCM nói về vụ người đàn ông ngoại quốc khống chế 2 đứa trẻ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng túc trực trong đêm.

Cách đây vài giờ, bạn của ông Ken có đến căn hộ, người này mở cửa cho người bạn vào trò chuyện khá lâu. Người bạn thông tin với cơ quan công an, ông Ken khá bình tĩnh, không uy hiếp hay khống chế ai cả, nhưng nhất quyết không mở cửa cho cơ quan công an hay người khác vào trong căn hộ.

Như đã thông tin, khoảng 18h ngày 30/10, người dân sống tại khu chung cư Him Lam đường 14, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nghe tiếng ồn ào phá t ra từ một căn hộ trên lầu 8 nên đã trình báo công an.

Công an TP.HCM nói về vụ người đàn ông ngoại quốc khống chế 2 đứa trẻ - Ảnh 2.

Vị trí xảy ra vụ việc.

Một số người chứng kiến cho biết, ông căn mâu thuẫn với vợ nên đuổi người này ra ngoài rồi giam lỏng 2 con nhỏ cả đêm. Căn hộ trên của ông Ken sống cùng vợ người Việt và 2 con nhỏ. Ông sang Việt Nam làm thầy giáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại