Người đàn ông ngoại quốc "giam lỏng" 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư

Minh Toàn - Khắc Thành |

Lực lượng CA huyện Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan túc trực suốt đêm tại chung cư Him Lam để tiếp cận với người đàn ông ngoại quốc được cho là giam lỏng hai cháu bé trong căn hộ.

8h30: Công an huyện Bình Chánh cho biết chính người vợ đã gọi điện báo công an.

Khi lực lượng chức năng đến căn hộ giải quyết, ông Ken mở cửa, tỏ ra khá bình tĩnh và nói sẽ làm việc khi luật sư của ông đến.

Người đàn ông ngoại quốc nhất quyết không cho vợ vào nhà nên suốt đêm qua, ông Ken ngủ cùng 2 con nhỏ trong căn hộ, còn người vợ phải ở ngoài.

Trước tình huống này, công an nhận định đây là vụ mâu thuẫn vợ chồng nên lực lượng chức năng không thể áp dụng các biện pháp nặng tay. Sau khi thuyết phục ông Ken không được, công an tiến hành túc trực tại chung cư đề phòng tình huống xấu xảy ra.

7h30: Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Chánh thông tin, bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng, ông Ken (quốc tịch Mỹ) đã đuổi vợ ra khỏi căn hộ, chốt cửa giam lỏng 2 đứa trẻ ở căn hộ lầu 8 chung cư Him Lam (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). 

Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 1.

Ảnh: Minh Toàn.

6h sáng 31/10: Lực lượng công an vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường.

Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 2.

Hình ảnh PV ghi nhận lúc 6h sáng

2h30 sáng 31/10: Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với các hộ dân trong khu chung cư. Các PV được yêu cầu đứng bên ngoài khu vực phong tỏa của cảnh sát.

Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 3.

Hình ảnh PV ghi nhận lúc 2h30

1h ngày 31/10: Công an huyện Bình Chánh, Đội 3 cảnh sát 113 vẫn đang phong tỏa hiện trường khu vực dưới sảnh và lầu 8, chung cư Him Lam để lên phương án giải cứu con tin.

Phụ huynh học sinh vẫn đang túc trực phía dưới toà nhà ngóng chờ tin tức của con em mình. 


Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

0h30 ngày 31/10: Khu vực lầu 8 đã được cơ quan chức năng phong tỏa, dùng vải bạt che phủ để tránh gây ức chế cho đối tượng.

Cơ quan chức năng đang tìm cách thuyết phục ông Ken thả 3 cháu bé ra ngoài. Bên dưới sảnh, rất nhiều người dân tập trung theo dõi cuộc giải cứu. 

Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 5.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/10 tại 1 căn phòng ở lầu 8 chung cư Him Lam, đường 14, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM. 

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho rằng, đối tượng khống chế các em nhỏ là 1 thầy giáo ngoại quốc tên Ken, khoảng 50 tuổi. 

Những người sống trong chung cư thấy ông Ken mâu thuẫn với vợ. Được một lúc ông Ken dùng hung khí khống chế vợ, đóng cửa phòng, cố thủ trong căn hộ và có hơn 2 cháu bé là học trò lẫn con ruột của mình ở bên trong.

Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 6.

Khu chung cư Him Lam.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã xuống hiện trường tìm cách khống chế giải cứu những người trong nhà. Tuy nhiên, ông Ken không chịu hợp tác.

Một số người bạn của vợ ông Ken cho hay, mọi người nhận được điện thoại của vợ ông này cầu cứu nhưng chỉ nói vài ba câu thì không nghe được nữa. Những người này gọi điện lại thì không thấy ai bắt máy.

Một số người quen biết với những người ở thuê trong căn hộ ở lầu 8 cho hay, ông Ken (quốc tịch Mỹ) thuê căn hộ trên lầu 8 sống cùng vợ (người Việt Nam) và 2 con nhỏ.

Ông Ken từ Mỹ qua Việt Nam được một tháng và dạy thêm tiếng anh cho một số em nhỏ trong chung cư.

Người đàn ông ngoại quốc giam lỏng 2 con nhỏ khá bình tĩnh và đòi gặp luật sư - Ảnh 7.

Vị trí chung cư xảy ra vụ việc.

Tiếp tục cập nhật...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại