Công an phát thông báo nhận diện 2 kẻ dùng roi điện cướp 3 tỷ đồng ở Phú Yên

Lan Hương |

Hình ảnh camera ghi lại được cho là nghi can của vụ cướp tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ ở Phú Yên vừa được công an tỉnh này công bố.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên cho biết, đã ra thông báo truy tìm 2 nghi can trong vụ cướp vàng và tiền xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa).

Theo đó, nghi can thứ nhất cao khoảng 1,7m, mặc áo khoác đen, quần jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong, mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài, đeo khẩu trang y tế. 

Nghi can thứ 2 cao khoảng 1,65m, mặc áo khoác màu xám, quần vải thun đen có sọc cam, xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang y tế.

Khi gây án, 2 người này đi trên xe Sirius màu đỏ đen, BKS 59l1-58.736. Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, tài sản mà 2 tên này mang theo sau khi thực hiện vụ cướp là một túi xách màu đỏ hiệu Adidas, có dây kéo vòng cung và thùng kim loại bằng nhôm có khóa ngoài, bên trong chứa vàng và tiền của nạn nhân.

Công an đề nghị ai phát hiện bất kỳ thông tin gì liên quan đến đặc điểm nhận dạng của 2 nghi can, cũng như phương tiện nghi gây án nêu trên thì báo về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên qua số máy điện thoại 069.4362280.

Trước đó, vào 6h30 ngày 19/8, bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) và anh Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, con bà Yến) là chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền, bị 2 người đi xe máy tấn công bằng bình xịt hơi cay, roi điện rồi cướp tiền và vàng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Theo lời kể của nạn nhân, thời điểm trên, anh Truyền chở mẹ trên xe máy từ nhà riêng (khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa), ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh. Vừa ra khỏi nhà khoảng 30 m thì nạn nhân bị 2 thanh niên đi trên xe máy đạp ngã, tấn công bằng bình xịt hơi cay, roi điện.

Hai nghi can đã cướp đi một túi xách đựng hơn 400 triệu đồng tiền mặt, thùng tôn có chứa 20 cây vàng, nhiều vàng trang sức như bông tai, vòng chuyền, nhẫn, tổng trị bị cướp gần 3 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại