Công an Nha Trang xác minh vụ khách Hàn Quốc 'tố' bị lái xích lô ép giá gấp 10 lần

Bảo Ngọc |

Vị khách Hàn Quốc tố người lái xích lô thỏa thuận chở với giá 50.000 đồng/giờ tham quan nhưng lại đòi lấy 500.000 đồng cho khoảng 20 phút.

Ngày 9/11, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã xác định được người lái xe xích lô trong clip tố cáo hành vi chặt chém của ông Park Sung Eun, du khách người Hàn Quốc.

"Công an đã tìm được người chạy xích lô khi clip được lan truyền mạnh trên mạng. Vụ việc đang được điều tra, xác minh chưa có kết luận cuối cùng có chặt chém hay không.

Đây mới là phản ánh của phía du khách nhưng Nha Trang sẽ làm rõ ràng để không ảnh hưởng đến môi trường du lịch", ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, vị khách du lịch đã về nước nên không thể tiến hành đối chất. Công an hiện đang đấu tranh với người lái xích lô và nhờ phiên dịch toàn bộ clip.

Trước đó, ngày 3/11, ông Park Sung Eun đăng lên trang Youtube cá nhân một clip dài 7 phút và khẳng định bị người lái xích lô chặt chém. Ông Park Sung Eun cho biết sự việc được quay tại Nha Trang khi đến đây du lịch.

Theo nội dung trong clip, ông Park Sung Eun thuê xích lô đi từ khách sạn Lodge Nha Trang để dạo phố với thỏa thuận 50.000 đồng cho một giờ đồng hồ. 

Ông Park Sung Eun đã gõ số tiền lên điện thoại và người lái xích lô đồng ý. Tuy nhiên, người lái xích lô chỉ chở vị khách được khoảng 20 phút và nói hết giờ, yêu cầu người đàn ông Hàn Quốc trả 500.000 đồng.

Ông Park Sung Eun không chấp nhận vì cho rằng chỉ mới đi khoảng 20 phút và số tiền không đúng như thỏa thuận ban đầu. Người chạy xích lô lớn tiếng, văng tục yêu cầu vị khách trả tiền và chỉ bỏ đi sau khi lấy của ông Park Sung Eun số tiền 200.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại