Công an Hà Nội lên phương án giữ an ninh trật tự trận Việt Nam-Nhật Bản

Nguyễn Hoàn |

Công an TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT, CSCĐ tăng cường 100% quân số ứng trực phối hợp với công an các quận huyện nội thành đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, chống đua xe trước trong và sau trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản diễn ra lúc 20h ngày 24/1.

20h ngày 24/1, đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản trong khuôn khổ tứ kết Asain Cup 2019 trên sân Al-Maktoum ở Dubai.

Để đảm bảo cho khán giả quê nhà cổ vũ an toàn trước trong và sau trận đấu, Công an TP Hà Nội đã lên phương án kế hoạch giữ an ninh trật tự.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 24/1, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo tới các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các quận huyện hai phương án.

Nếu Việt Nam thua, các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện phối hợp tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm trọng yếu theo kế hoạch đã phân công.

Nếu Việt Nam thắng Nhật Bản, giành vé vào bán kết, các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện tăng cường tối đa lực lượng ứng trực, huy động bổ sung cán bộ chiến sỹ giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn thành phố.

Công an Hà Nội lên phương án giữ an ninh trật tự trận Việt Nam-Nhật Bản - Ảnh 1.

Hàng vạn cổ động viên xuống đường ăn mừng sau chiến thắng của Việt Nam trước Jordan.

Cụ thể, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Trung đoàn CSCĐ huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực tại các hàng trăm nút giao thông trọng yếu tại các quận nội thành ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, lạng lách đánh võng, đua xe, ẩu đả.

Trọng điểm tại các trục đường lên trung tâm hồ Gươm qua địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Từ Liêm...

Duy trì các tổ công tác 141 phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, mang vật liệu dễ cháy nổ, gây rối trật tự.

Ngoài ra, các tổ cảnh sát hóa trang sẽ được tăng cường tại các điểm nóng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tụ điểm xem bóng đá, trung tâm thương mại kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, ẩu đả.

Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm để người dân cổ vũ trong an toàn.

Trước đó, tối 20/1, đội tuyển Việt Nam vượt qua Jordan vòng 1/8, hàng vạn cổ động viên Hà Nội xuống đường hò reo, ăn mừng.

Nhiều cổ động viên quá khích đốt pháo sáng trên phố Hai Bà Trưng ăn mừng. Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ tăng cường duy trì ANTT, đảm bảo ATGT trên các tuyến phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại