'Cơn tuyệt vọng sau việc cấp bom chùm cho Ukraine'

Hải Yến |

Một nhà bình luận chính trị cho rằng việc Mỹ cấp bom chùm cho Ukraine thể hiện sự tuyệt vọng của các nước ủng hộ Kiev.

Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận chính quyền của ông sẽ gửi bom chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD.

Hiện bom chùm bị cấm bởi hơn 120 quốc gia, bao gồm hầu hết các thành viên NATO.

Phil Kelly, nhà hoạt động và nhà bình luận chính trị, cho biết quyết định triển khai bom chùm tới Ukraine của Mỹ cho thấy Washington liên tục áp dụng "tiêu chuẩn kép" về việc sử dụng vũ khí.

Trên đài Sputnik, ông Kelly cho biết, việc giao bom chùm cho thấy các tiêu chuẩn kép của Mỹ và các nước phương Tây. “Chúng ta thường nghe thấy cụm từ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Điều đó không có chỗ đứng trong thực tế” – ông nói.

Ông cho rằng đó là một cụm từ vô nghĩa do Mỹ nghĩ ra. Về cơ bản nó có nghĩa là khi các quốc gia khác sử dụng, họ có thể phải chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người hoặc tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Mỹ thì không phải chịu trách nhiệm vì Mỹ đặt ra các quy tắc đó để hoạt động.

Quyết định của chính quyền ông Biden cho thấy tình hình đang trở nên tuyệt vọng đối với Ukraine và những nước NATO ủng hộ họ.

Ông Kelly cho biết, việc thiếu thông tin về cuộc phản công của Ukraine cho thấy đó là một thất bại hoàn toàn thảm khốc. Do đó, việc cung cấp những loại vũ khí này cũng thể hiện sự tuyệt vọng tuyệt đối và cho thấy các kho vũ khí của châu Âu đã cạn kiệt.

Để nhấn mạnh quan điểm của mình, ông Kelly chỉ ra những nỗ lực ngày càng tăng của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo các lực lượng NATO vào cuộc chiến với Nga.

Ông cho rằng Ukraine cũng đang đốt cháy nguồn nhân lực của mình. Đó là lý do tại sao ông Zelensky không chỉ yêu cầu xe tăng Đức, xe tăng Mỹ và F-16.

Ông đang bắt đầu nói về việc gửi những người trẻ tuổi của các quốc gia châu Âu đến chiến đấu ở Ukraine. Họ đang đánh mất một thế hệ trong cuộc chiến mà họ không thể chiến thắng.

Theo ông Kelly, tâm điểm của cuộc xung đột là sự kiêu ngạo mà phương Tây vận hành sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông chỉ ra ngày càng có nhiều cuộc nói chuyện về phi USD hóa và mong muốn ngày càng tăng về việc chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ trên toàn thế giới. Ông hy vọng “đó sẽ là bài học cho các nhà lãnh đạo ở châu Âu và Washington”.

Trong khi đó, nói với các phóng viên, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, cho biết quyết định của Mỹ đưa bom chùm vào đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Kiev là sự thừa nhận thất bại và là một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại