Con trai đi học về lục xem có gì ăn không thì thấy hộp kẹo, khi mở ra liền lật tẩy một bí mật "động trời" của ông bố

BOB V |

Không ngờ chỉ một lần vào phòng bố tìm kẹo mà cậu bé đã giúp mẹ phát hiện ra một việc "tày trời".

Con trẻ ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi thường rất tò mò và thích khám phá mọi thứ xung quanh mình. Chúng thường có thói quen lục lọi những thứ có ở trước mắt mà không cần biết đó là gì, có nguy hiểm hay không hay nó có phải là đồ được phép đụng vào hay không.

Gần đây, một câu chuyện trên MXH Trung Quốc đã khiến netizen không khỏi nhịn cười. Theo đó, một cậu bé tuổi mẫu giáo khi tan học về nhà cảm thấy đói bụng nên đã tìm xem nhà còn gì ăn hay không. Sau một hồi lục mọi ngóc ngách mà không có kết quả, em bèn vào phòng làm việc của bố để tìm tiếp. Lúc này, em vui mừng vì thấy một chiếc hộp đựng kẹo bơ.

Con trai đi học về lục xem có gì ăn không thì thấy hộp kẹo, khi mở ra liền lật tẩy một bí mật động trời của ông bố - Ảnh 1.

Đứa trẻ mừng rỡ ôm hộp kẹo ra ngoài rồi xin mẹ sang nhà rủ bạn hàng xóm cùng đi công viên gần nhà chơi. Khi lũ trẻ dừng chân nghỉ mệt ở một băng ghế đá, cậu bé quyết định mở hộp kẹo bơ để mời các bạn cùng ăn. 

Nhưng sau khi lột vỏ những chiếc kẹo này ra, đám trẻ tỏ ra chưng hửng vì bên trong không hề có ruột kẹo nào cả. Thứ được gói kỹ càng bởi lớp vỏ là những tờ tiền.

Đứa trẻ lẹ chân chạy về nhà với hộp kẹo ngụy trang này rồi "nhanh trí" đưa cho mẹ. Khi mẹ hỏi về nguồn gốc số kẹo này, em cũng thật thà khai luôn là mình lấy từ đâu. 

Thì ra, đây là quỹ đen của ông bố đã tích cóp suốt thời gian qua. Vì sợ vợ phát hiện nên anh đã giả làm những chiếc kẹo. Nhưng tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, anh quên mất rằng con trai mình rất hay táy máy.

Con trai đi học về lục xem có gì ăn không thì thấy hộp kẹo, khi mở ra liền lật tẩy một bí mật động trời của ông bố - Ảnh 3.

Một đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo như đã biết, chúng rất hiếu kỳ và luôn tò mò vè những thứ xung quanh. Nhiều thứ mới lạ các em chưa từng biết đến sẽ kích thích sự ham hiểu biết của các bé hơn bao giờ hết. Do đó, việc bố mẹ đối mặt với con thích lục tung cả nhà lên là điều không thể tránh khỏi. Điều này dường như làm các ông bố, bà mẹ cảm thấy đau đầu, đôi khi không biết giải quyết như thế nào. Dưới đây là một số gợi ý có thể giúp ích những bậc phụ huynh:

1. Chuyển hướng sự chú ý của trẻ đúng lúc

Khi trẻ cố gắng chạm vào một số thứ quan trọng hoặc nguy hiểm, cha mẹ phải chuyển hướng sự chú ý của trẻ kịp thời. Cha mẹ có thể sử dụng một số đồ vật có màu sắc rực rỡ để thu hút trẻ và để trẻ tập trung vào việc khác. Trẻ ở giai đoạn này vẫn thiếu sự tập trung nên sẽ quên ngay trong vài giây đầu tiên.

2. Bày ra các trò chơi tương tác giữa cha mẹ và con cái

Vì trẻ khó tập trung lâu vào một đồ vật nên trẻ cũng rất dễ chán khi cầm trong tay một món đồ chơi. Do vậy, điều cần thiết là bố mẹ phải tự bày ra các hoạt động để tương tác với các bé. Điều này không chỉ giúp các bé trau dồi thêm các khả năng về ngôn ngữ, sự linh hoạt của tay chân mà còn kích thích sự tư duy trong trẻ. Đặc biệt điều này còn giúp cha mẹ và con cái trở nên gần gũi hơn.

Con trai đi học về lục xem có gì ăn không thì thấy hộp kẹo, khi mở ra liền lật tẩy một bí mật động trời của ông bố - Ảnh 4.

3. Tạo môi trường an toàn cho trẻ em

Đối mặt với một đứa trẻ hiếu động, cha mẹ không thể trực tiếp cố định trẻ trong những không gian chật hẹp, điều này sẽ cản trở sự phát triển các năng lực khác nhau của trẻ. Cha mẹ nên cố gắng tạo ra một môi trường vừa đảm bảo không gian nhưng vẫn an toàn để chúng thỏa thích vùng vẫy. Cha mẹ nên lưu ý trước một số nguy cơ về an toàn, đồng thời, phải luôn để mắt đến con, tránh để con chạy lung tung.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại