Con lợn rừng 100kg xông vào ngân hàng, nhân viên hoảng sợ nhanh tay chốt cửa

Minh Thu |

Phát hiện con lợn rừng 100 kg đang ở trong ngân hàng, nhân viên hoảng sợ nhanh tay chốt cửa và gọi lực lượng chức năng tới giải quyết.

Con lợn rừng to lớn bất ngờ xông vào một ngân hàng tự phục vụ ở miền bắc Trung Quốc trong đêm tối ngày 11/10.

Ngân hàng tự phục vụ là nơi khách hàng tự thực hiện nhiều giao dịch ngân hàng thông thường mà không cần đi đến giao dịch viên như rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán hóa đơn. Hình thức này cung cấp cho khách hàng dịch vụ 24/7 mà không cần tới giao dịch viên.

Vào sáng hôm sau tức ngày 12/10, một nhân viên của ngân hàng phát hiện sự việc, người này đã nhanh tay khóa trái cửa ra vào để nhốt con vật bên trong. Sau đó, người này gọi điện cho Cục Lâm nghiệp địa phương tới hỗ trợ “trấn áp” con vật nặng 100 kg.

Sự việc xảy ra ở thành phố Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc. Trong đoạn video, qua khe hở giữa 2 cánh cửa, nhiều người đứng bên ngoài được nhìn thấy đang cố tròng chiếc dây vào cổ con lợn rừng để lôi con vật ra ngoài.

Tuy nhiên, vật lộn một hồi, lực lượng chức năng buộc phải dùng súng bắn thuốc mê để kiểm soát tình hình. Khi con vật mê man, nó đã bị quấn vào trong một chiếc lưới và bị nhiều người kéo ra ngoài ngân hàng để đưa lên trên thùng xe tải và chở đi.

Theo một quan chức ở Cục Lâm nghiệp thành phố Bảo Kê, con lợn rừng dài hơn 1 m và nặng khoảng 100 kg.

“Lúc xảy ra sự việc, chúng tôi không thể xác định con lợn rừng này có phải là vật nuôi của người dân địa phương hay không. Do đó, chúng tôi đã đưa nó lên núi và thả vào môi trường tự nhiên”, quan chức địa phương cho hay.

Quan chức này nhấn mạnh thêm, nông dân được phép nuôi lợn rừng tại nông trại. Nhưng họ phải có biện pháp đảm bảo an toàn để tránh con vật đi ra ngoài và gây rối trật tự công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại