Con gái Trump đăng lời cảm ơn Tập Cận Bình trên mạng xã hội bị cấm ở Trung Quốc

Thủy Thu |

"Việc Ivanka Trump dùng tài khoản của một mạng xã hội bị cấm sử dụng ở Trung Quốc để cảm ơn ông Tập chắn chắn không phải là cách truyền đạt thông tin tốt nhất", học giả Mỹ nói.

Ngày 9/4, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du Mỹ, ái nữ của Tổng thống Donald Trump - Ivanka Trump đã đăng tải bức ảnh chụp chung và gửi lời cảm ơn ông Tập trên Twitter cá nhân.

"Cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện vì chuyến thăm tới Mỹ", Ivanka viết.

Tuy nhiên, các học giả Mỹ đã đặt nghi vấn về cách cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua Twitter của ái nữ nhà Trump.

Ely Ratner - nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ kiêm Trợ lý vấn đề an ninh quốc gia của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, việc Ivanka dùng tài khoản của một mạng xã hội bị cấm sử dụng ở Trung Quốc để cảm ơn ông Tập chắn chắn không phải là cách truyền đạt thông tin tốt nhất.

Con gái Trump đăng lời cảm ơn Tập Cận Bình trên mạng xã hội bị cấm ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Màn trình diễn của Arabella đặc biệt được đón nhận ở Trung Quốc. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 7/4, Ivanka cũng đăng tải một video ghi lại hình ảnh con gái lớn Arabella Kushner và con trai Joseph Kushner biểu diễn hát tiếng Trung trong cuộc gặp với vợ chồng ông Tập tại Florida.

"Chúng tôi muốn Ngài cảm thấy như ở nhà", Ivanka dẫn hai con tới và nói với Tập Cận Bình.

"Rất tự hào về Arabella và Joseph vì màn biểu diễn của hai con với Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện", Ivanka viết trên Twitter.

Trước việc con gái Ivanka hát tiếng Trung tặng vợ chồng Tập Cận Bình, tờ Mercury News (Mỹ) nhận định, ái nữ nhà Trump đang thực hiện phương thức ngoại giao âm nhạc với Trung Quốc.

Tờ này cho rằng, chiến lược để em bé dễ thương biểu diễn văn nghệ đã từng phản ánh trong tác phẩm điện ảnh được yêu thích The Sound of Music.

"Đây không chỉ là giải trí, bằng cách sắp xếp biểu diễn, Ivanka đang sử dụng một số phương thức ngoại giao quyền lực mềm trong vai trò như một trợ lý đặc biệt của cha cô tại Nhà Trắng ", Mercury News viết.

"Hơn nữa, cô đang cố gắng giúp chồng mình, Jared Kushner, người trở thành cố vấn cấp cao của Tổng thống, chuyên phụ trách các chính sách đối nội và đối ngoại quan trọng, bao gồm cả việc là trung gian trong các cuộc họp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo nước ngoài như Tập Cận Bình", báo Mỹ nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại