Con cá này ngày ngày phải chịu đựng áp lực của 1.600 con voi giày xéo mà vẫn sống được

Oct |

Bạn có tin liệu có sinh vật nào có thể tồn tại sau khi chịu áp lực tương đương với 1.600 con voi giẫm qua. Vậy mà có đấy! Đó là loài cá sống tại nơi sâu nhất đại dương.

Bạn có bao giờ nghĩ con người - hay bất kỳ sinh vật nào trên đời này - có thể chịu được trọng lượng của một con voi đè lên người? Và nếu là 1.600 con voi thì sao nhỉ?

Trung bình, một con voi nặng khoảng... 5 tấn. Có nghĩa nếu phải chịu trọng lượng của 1.600 con voi, con số sẽ tương đương với 8.000 tấn. Với trọng lượng như vậy, dám chắc rằng chẳng có sinh vật nào trên đời này có thể tồn tại được cả.

Vậy mà có đấy! Năm 2014, các chuyên gia từ ĐH Hawaii, Mỹ đã có một chuyến thám hiểm tại rãnh Mariana phía Tây Thái Bình Dương. Và họ tìm ra một loài cá ở độ sâu hơn 8.100m - loài cá tồn tại ở nơi sâu nhất từng được biết tới.

Được biết, đây là một loài cá lạ, thuộc về dòng snailfish chưa từng được biết đến. Nhưng quan trọng hơn, việc sống ở độ sâu như vậy khiến chúng phải chịu áp suất cực kỳ lớn, tương đương với 1.600 con voi giẫm lên nóc một chiếc xe ô tô con.

Tham khảo: Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại