Còn 1 quận ở TP.HCM chưa kiểm soát được dịch Covid-19

PV |

TP.HCM đã có 20 quận, huyện và TP Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát được dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: Người lao động

Ảnh minh họa: Người lao động

Theo tờ Kinh tế đô thị, ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố công nhận thêm huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, TP.HCM đã có 20 quận, huyện và TP Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát được dịch, chỉ còn duy nhất quận Bình Tân chưa được đề nghị công bố kiểm soát dịch Covid-19.

Ghi nhận của Người lao động cho hay, cùng ngày, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký báo cáo đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố tạm thời chưa công nhận quận Bình Tân kiểm soát được dịch bệnh.

Thời điểm đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND quận Bình Tân trước đó, số liệu cho thấy quận đã kéo giảm 50% số ca nhiễm mắc mới so với tuần cao nhất của đợt dịch. Tuy nhiên, tính theo chu kỳ 7 ngày thì số ca nhiễm từ ngày 22/9 đến 27/9 lại tăng, vẫn còn ghi nhận nhiều ca dương tính.

Ngoài ra, yêu cầu về nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm cần đánh giá mức độ nguy cơ theo cấp phường, song quận lại đánh giá theo khu phố, tổ dân phố, nên chưa phù hợp.

Theo Trung tân Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính từ 17h ngày 7/10 đến 17h ngày 8/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.215 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Tính trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP đã có tổng cộng 403.982 ca nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Trong ngày 8/10, có thêm 3 chợ truyền thống tại TP.HCM là Tân Định (Quận 1), Bàu Cát (Tân Bình), Sơn Kỳ (Tân Phú) mở cửa cho tiểu thương kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm được buôn bán trở lại. Tính từ ngày 1/10 đến nay, toàn thành phố có 20 chợ tại một số địa bàn đã kiểm soát được dịch mở cửa hoạt động.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại