Cơm chiên thêm thứ quả này mềm ngon bất ngờ, ai cũng thích

Việt Hương |

Cơm chiên dứa rất ngon, nước dứa quyện vào cơm đem lại mùi thơm từ dứa và các nguyên liệu, tạo nên món ăn tuyệt vời.

Nguyên liệu:

Cơm chiên thêm thứ quả này mềm ngon bất ngờ, ai cũng thích - Ảnh 1.

- Cơm nguội

- Tôm, xúc xích

- Dứa, cà rốt, đậu Hà Lan

- Dầu hào, đường, muối

Cách làm:

- Cắt dứa thành khối vuông nhỏ, ngâm trong nước muối loãng 30 phút, rồi vớt ra để ráo. Bước này giúp giảm bớt độ chua và dứa có vị ngọt hơn.

- Tôm làm sạch, ướp với một chút muối và tiêu trong 10 phút.

- Cà rốt, đậu Hà Lan, xúc xích cắt hạt lựu.

- Đun sôi nước trong nồi nhỏ, cho cà rốt và đậu Hà Lan vào nấu khoảng 2 phút, vớt ra để riêng.

- Phi thơm hành tỏi, cho tôm vào xào trước trên lửa lớn, rồi cho các nguyên liệu còn lại vào sau, thêm một chút đường và dầu hào.

Cơm chiên thêm thứ quả này mềm ngon bất ngờ, ai cũng thích - Ảnh 2.

- Cho cơm nguội, dứa, xúc xích vào đảo đều, rắc thêm một chút muối cho vừa ăn.

Chúc các bạn thành công!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại