Cố vấn của Trump đòi "xử bắn Hillary Clinton vì tội phản quốc"

Linh Nguyễn |

Ông Al Basadaro, nghị sĩ bang New Hampshire, cố vấn của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng Hillary Clinton “phải bị xử bắn” vì tội phản quốc.

"[Clinton] là một sự ô nhục vì những lời dối trá mà bà ta nói với những bà mẹ có con bị thiệt mạng ở Benghazi. Bà ta đã phạm sai lầm khi xử lý hơn 400 email yêu cầu trợ giúp an ninh. Có gì đó sai trái ở đây".

Ông Basadaro trả lời trong chương trình radio "The Kuhner Report" ngày 19/7 khi được hỏi về trách nhiệm của bà Clinton trong vụ khủng bố năm 2012 tại sứ quán Mỹ ở Benghazi, Libya.

Cố vấn của Trump nhấn mạnh: "Toàn bộ vụ việc này thật ghê tởm. Hillary Clinton nên bị xử bắn vì tội phản quốc."

Ngày 20/7, trong một cuộc phỏng vấn ông Balsadaro tiếp tục nhắc lại quan điểm của mình và nhấn mạnh: "Theo như tôi biết, đó là tội phản quốc, và phạm tội này thì phải bị xử bắn – hoặc có thể là ngồi ghế điện".

Tuy nhiên, người phát ngôn của Trump, bà Hope Hicks cho biết "ông Trump và ban vận động tranh cử không đồng tình" với quan điểm của ông Baldasaro.

Sau khi điều tra hệ thống máy chủ quản lý email của bà Hillary, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã kết luận không buộc tội bà.

Ủy ban chọn lọc điều tra vụ Benghazi của Hạ viện cũng không tìm thấy bằng chứng sai phạm của bà Clinton, lúc đó là Ngoại trưởng Mỹ, dù đã mất 2 năm và khoản chi 7 triệu USD.

Theo Politico, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nắm được thông tin liên quan tới phát ngôn của ông Baldasaro và sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại