Vợ Trump "đạo văn": Đảng Cộng hòa đổ lỗi... Google và bà Hillary

Linh Nguyễn |

Hôm thứ Hai (18/7), phu nhân của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, bà Melania Trump đã có bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng này ở thành phố Cleverland, bang Ohio.

Ngay sau đó, sự giống nhau đến bất thường giữa bài phát biểu của bà Trump với bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama năm 2008 đã nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay sau khi sự việc được tung lên báo chí, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn, Katrina Pierson, người phát ngôn của phu nhân ông Trump cho rằng vấn đề đơn thuần chỉ là hai người nói chung một ngôn ngữ.

"Bà Michelle Obama có phát minh ra tiếng Anh đâu", Pierson lập luận.

Cũng theo Pierson: "Đây là các giá trị của đảng Cộng hòa, về sự chăm chỉ, quyết tâm, giá trị gia đình, tinh thần cống hiến, lòng tôn trọng, và đó là Melania Trump."

Chủ tịch ủy ban vận động tranh cử của Donald Trump, ông Paul Manafort cũng ra sức phủ nhận các cáo buộc "đạo văn", cho rằng đây không phải "ăn cắp từ ngữ" mà là "sử dụng các từ ngữ và khái niệm phổ biến".

Trong khi đó, chiến lược gia chủ chốt của Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Sean Spicer lại dẫn một số câu trong bài phát biểu của bà Trump và so sánh với lời thoại trong một bộ phim hoạt hình. Spicer nói:

"Ý tôi là bây giờ nếu ta lấy vài câu văn đưa vào Google để tìm xem ai khác cũng nói giống thế, thì chỉ 5 phút là tôi tìm được một đống. Chuyện chỉ có thế thôi."

Vợ Trump đạo văn: Đảng Cộng hòa đổ lỗi... Google và bà Hillary - Ảnh 1.

(Ảnh: VOX)

Những người thuộc phe tỉ phú bất động sản còn đổ lỗi cho… bà Hillary Clinton, cho rằng đội ngũ tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ đã... cố tình bới móc, mặc dù vụ việc được một nhà báo tự do phát hiện ra và thậm chí đã thành hiện tượng trước khi phía bà Clinton lên tiếng về nó.

Câu hỏi lớn nhất lúc này có lẽ là: Ai đã viết bài phát biểu? Một số nguồn tin trong chiến dịch tranh cử của Trump cho rằng đó là Rick Gates, một người thân tín của Paul Manafort. Gates được cho là người có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình phát biểu của bà Melania Trump.

Thế nhưng, khi được hỏi, ông Gates lập tức phủ nhận bất kỳ mối liên hệ gì đến bài phát biểu đầy tranh cãi: "Tuyệt đối không".

Trước đó, bà Melania Trump đã trả lời đài NBC rằng: "Tôi đọc qua bài viết một lần, chỉ thế thôi, vì chính tôi đã tự tay viết… gần như không cần sự trợ giúp nào."

Theo CNN, sẽ không có ai bị sa thải hoặc kỷ luật về việc này. Nhóm vận động hy vọng sẽ để bài phát biểu trôi vào quên lãng mà không cần trả lời thêm. 

Tuy nhiên, hai nguồn tin cho biết ông Donald Trump đang rất giận dữ, và nội bộ nhóm vận động tranh cử đang đổ lỗi cho nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại