Có một start up “âm thầm” theo đuổi các ông lớn Grab, Uber?

AD |

Thời đại công nghệ lên ngôi, người dùng không còn xa lạ với các ứng dụng công nghệ phục vụ cho các nhu cầu đời sống hằng ngày, như: Đi lại, vận chuyển, mua sắm hay du lịch... Điều đó khiến cho thị trường kinh doanh công nghệ ngày càng trở nên đa dạng và tính cạnh tranh cũng tăng cao hơn.

Khi người lao động có quá nhiều sự lựa chọn trong việc gia nhập vào các công ty kinh doanh công nghệ, liệu Grab và Uber có nên tính đến phương án đề phòng khi các đối tác mình sẽ bỏ cuộc chơi để tìm nguồn thu nhập từ các công ty công nghệ khác?

Xuất hiện ứng dụng Rao việc – Nhận việc dành cho người có thời gian nhàn rỗi

Trên thị trường công nghệ vừa xuất hiện một ứng dụng tên là Vikky, đây là ứng dụng dành cho những người cần tìm việc, hoặc những người đã có công việc ổn định, nhưng có nhiều thời gian nhàn rỗi và muốn kiếm việc làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập.

Ứng dụng Vikky đuợc xem là khá phù hợp với những người tài xế lái xe, bởi ngoài những lúc vận chuyển hành khách, tài xế hoàn toàn có thể tìm kiếm thêm thu nhập bằng những công việc khác, như: lao động phổ thông, sửa chữa, làm vườn…

Hoặc tài xế có thể vừa kết hợp công việc vận chuyển hành khách của mình vừa kiếm thêm việc làm trên ứng dụng Vikky bằng cách nhận giao hàng, vận chuyển đồ đạc, vật dụng… trong lúc tiện đường đi chuyển.

Điểm thú vị của ứng dụng Vikky là người nhận việc có thể sử dụng bản đồ công việc để tìm kiếm việc làm ngay tại khu vực gần địa điểm của mình đang ở, từ đó giúp cho người nhận việc dễ dàng kết nối với người rao việc và chi phí đưa ra cũng sẽ mềm hơn so với những người ở xa.

Ngoài ra, người nhận việc và người rao còn có thể thoả thuận về mức giá cả, thù lao công việc bằng tính năng bình luận dưới mỗi tin rao việc.

Có một start up “âm thầm” theo đuổi các ông lớn Grab, Uber? - Ảnh 1.

Việc sử dụng ứng dụng Vikky, người rao việc không chỉ đơn thuần là muốn tìm người làm việc, mà điều cốt lõi của ứng dụng này là người rao việc muốn tìm kiếm một người làm việc bằng cách tối ưu hoá thời gian nhàn rỗi cũng như các điều kiện thuận lợi của người nhận việc.

Bằng cách này, người rao việc có thể dễ dàng tìm kiếm được người làm việc với giá cực rẻ mà người làm việc cũng không quá tốn kém thời gian và sức lực của mình.

Chẳng hạn như anh tài xế Grabbike đang giao hàng hoặc đang chở khách, nhưng nếu như trên ứng dụng Vikky đang có tin cần giao hàng, gửi đồ… ngay trên tuyến đường anh đang chở khách, anh tài xế hoàn toàn có thể nhận công việc này để tăng thêm thu nhập của mình mà không hề tốn thêm thời gian hay công sức mà lại có thể tăng thêm thu nhập từ một ứng dụng khác.

Với sự tối ưu về thời gian nhàn rỗi và kết hợp với việc tiện đường của mình, người nhận việc có thể kết hợp nhiều công việc cùng một lúc để tiết kiệm thời gian nhưng hoàn toàn có thể đảm bảo đuợc tiến độ công việc đuợc hoàn thành một cách tốt nhất.

Có một start up “âm thầm” theo đuổi các ông lớn Grab, Uber? - Ảnh 2.

Vikky và Grab: Cạnh tranh khốc liệt hay hổ trợ cho nhau?

Ứng dụng Vikky đã tạo thêm một cơ hội nghề nghiệp khá lớn dành cho các tài xế nói chung, và các tài xế đã quen với việc sử dụng công nghệ nói riêng. Với ứng dụng này, các tài xế Grab hoặc Uber hoàn toàn có thể sử dụng thêm ứng dụng Vikky để tăng thêm thu nhập trong quỹ thời gian nhàn rỗi hoặc tối ưu toá thời gian của mình.

Nhưng điểm thú vị của ứng dụng Vikky là không có sự ràng buộc hay quản lý người lao động từ nhà cung cấp dịch vụ, cụ thể là người nhận các công việc đuợc rao trên ứng dụng Vikky hoàn toàn có thể chọn lựa nhận việc hoặc không nhận việc nếu như tin rao không phù hợp với khả năng và sự tiện lợi của mình.

Vikky đuợc xem là nơi để giúp cho người rao việc và người nhận việc kết nối với nhau, và cả hai đều không có bất kì sự ràng buộc nào với người cung cấp dịch vụ ngoại trừ phí giao dịch là 15% giá trị công việc sau khi bạn đuợc người rao việc chấp nhận thực hiện công việc đuợc rao (dành cho người nhận việc).

Người nhận việc trên ứng dụng Vikky hoàn toàn có thể vừa làm tốt công việc hiện tại của mình, vừa có thể kiếm thêm thu nhập từ những công việc khác đuợc rao trên ứng dụng Vikky.

Như vậy, người nhận việc không phải đứng truớc sự lựa chọn giữa hai con đường: Vikky hay Grab (hoặc Uber) mà các tài xế Grab, Uber có thể vừa làm công việc của mình, vừa kiếm thêm công việc từ ứng dụng nhận việc làm Vikky.

Như vậy, có thể nói khi Vikky ra đời, người cần việc lại có thêm một cơ hội nghề nghiệp mới mà không cần phải ngừng công việc hiện tại của mình. Vikky là một ứng dụng giúp người tìm việc có thể tối ưu hoá thời gian của mình để có thể kiếm thêm thu nhập một cách tốt nhất mà không tốn quá nhiều công sức và thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại