Cô gái từng bị "ném đá" vì set đồ 88 triệu: "Nếu bố mẹ làm ra 5 tỷ mà cho con 50 triệu thì có gì là sai?"

Vũ Hoàng |

Trần Huỳnh Giao được nhiều người biết đến sau một clip cô chia sẻ về bộ đồ mặc trị giá 88 triệu vào năm 2018. Sau này, nhắc lại cô vẫn còn nhiều trăn trở về những bình luân khiếm nhã ngày ấy.

Không hiểu vì sao bản thân bị "ném đá"?

Năm 2018, trong sự kiện Sneakers Festival diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP. Hồ Chí Minh), nhiều người hẳn vẫn nhớ cái tên Trần Huỳnh Giao (SN 2001), khi cô xuất hiện trong clip "bóc giá" set đồ trên người. Huỳnh Giao thành thực chia sẻ tổng giá trị của áo, quần, giày... lên tới 88 triệu đồng và mức giá này khiến tất cả bất ngờ, thậm chí nghi hoặc.

Đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành "hot trend" được nhiều bạn trẻ làm lại nhằm mục đích đả kích, chế giễu Huỳnh Giao.

Thời điểm đó, Huỳnh Giao luôn phải đối mặt với những lời khiếm nhã, chỉ trích như: "Không thành thật", "bốc phét", "nói khoác hàng hiệu nghìn đô chỉ để câu like đánh bóng tên tuổi", "đua đòi"...

Nhớ về thời điểm cách đây 1 năm, cô gái tâm sự: "Bản thân em lúc đó nghĩ rất đơn giản là nói ra sự thật chứ không phải thể hiện sự khoe khoang đồ hiệu với mọi người. Và cũng không thể ngờ được nhiều người ác khẩu buông những lời chỉ trích em đến vậy".

Huỳnh Giao thẳng thắn cho rằng mình không sai khi nói ra giá trị các món đồ sử dụng, những người chỉ trích cô mới chính là những người chưa suy nghĩ thấu đáo, hay nói cách khác là họ chưa hiểu rõ bản chất vấn đề khi quyết định buông những lời lẽ khiếm nhã về người khác.

Cô gái từng bị ném đá vì set đồ 88 triệu: Nếu bố mẹ làm ra 5 tỷ mà cho con 50 triệu thì có gì là sai? - Ảnh 1.

Chia sẻ về câu chuyện cách đây 1 năm, Huỳnh Giao cho biết lúc đó mình chỉ nghĩ phải thành thực, nói ra giá trị thực của các món đồ, chứ không hề có ý khoe khoang, chơi trội.

Ngày đó và cho đến bây giờ, không chỉ bạn trẻ trên MXH bày tỏ quan điểm về việc tiêu tiền phung phí của giới trẻ mà ngay cả chuyên gia tâm lý cũng nhận định việc tạo cho giới trẻ cách sống thượng lưu là không nên. 

Thế nhưng, khi hỏi về vấn đề phụ huynh Huỳnh Giao có bao giờ khuyên cô không nên lựa chọn cách sống xa hoa như vậy không, 10X chia sẻ: "Cha mẹ nào cũng đều muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất có đứa con của mình, và cha mẹ em cũng không ngoại lệ. 

Việc họ tạo cho con một cuộc sống điều kiện cũng giống như người làm ra 5 triệu thì họ bớt cho con họ 500 ngàn, nhưng nếu họ làm ra 5 tỷ thì chuyện họ cho con 50 triệu đâu có gì sai hay đúng ở đây".

Không chỉ dựa vào nguồn viện trợ từ phía gia đình, Huỳnh Giao còn cho biết cô và rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã có thể tự kiếm ra tiền. "Em thấy rằng những lời bình luận nói giới trẻ không có khả năng kiếm tiền là một trong những lời bình luận thiển cận nhất. 

Trên thực tế, nhiều bạn tuy còn rất trẻ nhưng số tài khoản họ có được lên đến hàng tỷ đồng là hoàn toàn có chứ không phải không. Thậm chí, số tiền họ làm ra còn nhiều hơn gấp nhiều lần số tiền mà những người bình luận khiếm nhã tích cóp được", Huỳnh Giao thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ.

Huỳnh Giao tâm sự bản thân cô và nhiều bạn trẻ ngày nay đã có thể tự kiếm tiền bằng nhiều công việc chân chính. 

Trong một năm "sóng gió" luôn cùng mẹ đi từ thiện mọi miền

Một năm sau sự việc "bóc hàng hiệu" được lan truyền trên MXH, Huỳnh Giao nhận ra rằng bản thân cô cần phải chín chắn hơn. Trải qua điều đó giúp cô trở nên trưởng thành, biết hạn chế những hành động bồng bột của bản thân. 

Cô tự nhận bản thân mê đồ hiệu, nhưng mê thôi chứ không phải là sự đua đòi, cha mẹ không phải làm điều đó cho cá nhân cô để bằng bạn bằng bè, hoặc thỏa mãn niềm đam mê.

"Em mê đồ hiệu là đúng nhưng không có nghĩa là đam mê đồ hiệu không có tiền là bắt cha mẹ phải mua cho, không mua thì mè nheo hay cáu giận bỏ nhà ra đi. Ý thức được đúng sai chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ không chỉ riêng mình mà còn cho tất cả những bạn trẻ khác".

Cô gái từng bị ném đá vì set đồ 88 triệu: Nếu bố mẹ làm ra 5 tỷ mà cho con 50 triệu thì có gì là sai? - Ảnh 3.

1 năm sau "sóng gió", cô gái cảm thấy mình đã trưởng thành hơn và giờ đang tập trung kinh doanh, cũng như thường xuyên đi làm từ thiện cùng mẹ.

Hiện giờ, Huỳnh Giao đã bắt đầu thử sức với công việc kinh doanh của gia đình và của cá nhân cô. Bên cạnh đó, Huỳnh Giao cũng thường xuyên đi làm từ thiện ở những vùng khó khăn cùng mẹ. Với cô đây là việc làm hữu ích mà giới trẻ nên làm.

Nhắc về tình yêu, 10X bật cười cho rằng có lẽ ở thời điểm hiện tại cô nên lựa chọn kinh doanh và chuẩn bị cho tương lai mai sau thay vì đến với yêu đương ở tuổi 18 như vậy.

"Em không còn quá quan tâm đến chuyện yêu đương. Em muốn tập trung kinh doanh kiếm tiền và cùng mẹ với mọi người hàng năm đi từ thiện", cô nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại