Cô gái 21 tuổi sẽ phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc

Thái Ninh |

Bất chấp tham vọng thống trị tất cả các nội dung tại môn cầu lông ở Olympic 2016 của Trung Quốc, mục tiêu lớn nhất của Ratchanok đề ra vẫn là giành huy chương vàng.

1. Không cần nói thì ai cũng đều biết rằng Trung Quốc đang là cường quốc số 1 của bộ môn cầu lông trong suốt nhiều năm qua, thậm chí Tại Olympic London 2012, Trung Quốc đã giành cả 5 tấm HCV ở nội dung này.

Tuy vậy, tham vọng tái hiện thành tích đặc biệt đó tại thế vận hội Rio de Janeiro năm nay của đất nước đông dân nhất thế giới đang gặp phải những thách thức không nhỏ đến từ các quốc gia có nền cầu lông phát triển, mà trong số đó có Thái Lan đang nổi lên như là ẩn số thú vị.

Cầu lông Thái Lan hiện nay có khá nhiều cái tên nổi bật như Sudket Prapakamol - Saralee Thungthongkam (Vô địch đôi nam nữ châu Á năm 2005), Boonsak Ponsana hay Tanongsak Saensomboonsuk (Vô địch đơn nam SEA Games 2013). Nhưng cái tên đặc biệt hơn cả phải kể đến tay vợt hạng 2 thế giới Ratchanok Intanon.

Cô gái 21 tuổi sẽ phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ratchanok Intanon đang xếp hạng 2 thế giới.

2. Tại đấu trường Olympic Rio de Janeiro 2016, Liên đoàn cầu lông Thái Lan Patama Leeswadtrakul tỏ rõ sự tự tin về khả năng đóng góp một chiếc huy chương vào thành tích chung cho đoàn thể thao Thái Lan

"Huy chương màu gì cũng là thành tích mang tính lịch sử cho cầu lông Thái Lan tại Olympic. Đó là phần thưởng quý giá cho nỗ lực không mệt mỏi của cầu lông Thái Lan trong thời gian qua".

Tất nhiên, người Thái không hề tỏ ra lạc quan tếu khi họ hiện đang sở hữu một dàn vận động viên đều đang ở độ chín tài năng của sự nghiệp, mà Ratchanok Intanon là một ví dụ.

Mới chỉ 21 tuổi, nhưng Ratchanok Intanon lại đang sở hữu một bảng thành tích đồ sộ mà không phải tay vợt nào cùng lứa tuổi cũng làm được. Đáng chú ý khi cô từng là tay vợt trẻ nhất giành chức vô địch đơn nữ thế giới năm 2013 và vô địch châu Á năm 2015.

Thành công của Ratchanok có công rất lớn nhờ vào chính sách ươm mầm các tài năng trẻ của liên đoàn cầu lông Thái Lan. Thú vị ở chỗ không nhiều người biết rằng, danh hiệu quốc tế cá nhân đầu tiên của cô là chiến thắng tại giải cầu lông Quốc tế Việt Nam Challenge năm 2009 khi mới 14 tuổi.

Cô gái 21 tuổi sẽ phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc - Ảnh 2.

Trong năm 2012, khi mới bước sang tuổi 16, Ratchanok đã có vinh dự được nhận giải thưởng Nữ vận động viên xuất sắc nhất Thái Lan sau khi ba lần liên tiếp vô địch giải cầu lông trẻ thế giới (2019 - 2010 - 2011)

Đỉnh cao sự nghiệp của Ratchanok Intanon chính là việc cô trở thành VĐN nữ đầu tiên của Đông Nam Á giữ vị số 1 thế giới vào tháng 4 vừa qua. Tuy thành tích tuyệt vời đó không tồn tại quá lâu nhưng đó cũng là thành tích rất đáng nể phục ở cô gái trẻ này.

3. Cũng chính vì lẽ đó, không khó hiểu khi Ratchanok Intanon trở thành niềm hi vọng vàng của câu lông Thái Lan tại Olympic Rio de Janeiro 2016.

Cách đây 4 năm khi mới 17 tuổi, tại Thế vận hội London 2012, Ratchanok Intanon bất ngờ vào đến trận tứ kết với Wang Xin, mặc dù Ratchanok Intanon dẫn đối thủ của mình ở hiệp đấu thứ nhất 21-17 và 16-9 trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng lại mất điểm mất điểm ở những thời khắc quyết định khiến cô thua ngược với tỉ số 21-17, 18-21, 14-21.

Sau giải đấu đó, cô đã lần lượt giành được chức vô địch thế giới và châu Á. Kinh nghiệm qua các giải đấu lớn sẽ là thứ giúp ích rất nhiều cho Ratchanok tự tin hướng tới kỳ Olympic năm nay.

Bất chấp tham vọng thống trị tất cả các nội dung tại môn cầu lông ở Olympic 2016 của Trung Quốc, mục tiêu lớn nhất của Ratchanok đề ra vẫn là giành huy chương vàng.

Cô gái 21 tuổi sẽ phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc - Ảnh 3.

Ratchanok sẽ đòi đủ món nợ mà Wang Xin đã vay ở kỳ Olympic trước.

Sự tự tin của nữ VĐV sinh năm 1995 này là có thừa, khi đối thủ mà cô đánh bại tại trận chung kết giải vô địch cầu lông thế giới 2013 chính là Li Xuerui, người giành HCV Olympic 2012.

Ngoài ra trước thềm chuẩn bị Olympic, Ratchanok cũng đã liên tiếp giành 2 chức vô địch tại Ấn Độ và Malaysia trước chính Li Xuerui và một tay vợt trung quốc khác là Wang Yihan.

Ở Olympic 2016, Li Xuerui là hạt giống số 2 và Wang Yihan là hạt giống số 3. Còn Ratchanok đứng ở vị trí thứ 4.

4. Thành tích của cầu lông Thái Lan tại các kỳ SEA Games và ASIAD luôn khả quan, luôn đạt ít nhất 1 HCV, dù nằm trong "cái nôi" của cầu lông thế giới khi phải đối đầu với các cường quốc Trung Quốc, Indonesia và Malaysia. Tuy vậy ở đấu trường Olympic, thành tích của đất nước xứ chùa tháp lại là con số không tròn trĩnh.

Dự kiến, cầu lông Thái Lan sẽ có đại diện góp mặt ở tất cả 5 nội dung cá nhân ở Olympic 2016. Tất nhiên,mọi sự chú ý sẽ đổ về nội dung đơn nữ. Tất nhiên, Olympic không chỉ có các vận động viên Trung Quốc khi mà giải đấu này sẽ quy tụ rất nhiều các tay vợt mạnh trên thế giới về hội tụ tranh tài.

Cũng giống như nhiều cặp đôi yêu nhau nổi tiếng của làng cầu lông như Lin Dan - Xie Xinfang, Lee Chong Wei - Wong Mew Choo (đã kết hôn) hay như Nguyễn Tiến Minh - Vũ Thị Trang, Chen Long - Wang Shixian (đang hẹn hò), Ratchanok Intanon đã công khai hẹn hò cùng Pannawit Thongnuam, tay vợt nam của đội tuyển cầu lông Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại