Cô bé 8 tuổi đã nặng 190 kg do ăn quá nhiều, "lột xác" hoàn toàn sau khi giảm cân tới nỗi gia đình cũng không nhận ra

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, cô bé tiêu thụ khoảng 10.000 calo mỗi ngày với khẩu phần 15 bánh mì kẹp thịt cùng với khoai tây chiên, bánh mì trắng và rất nhiều sô cô la.

Một cô bé sống tại Mỹ đã đạt tới trọng lượng 190kg khi mới chỉ 8 tuổi, nguyên nhân chính đến từ sự nuông chiều của bố mẹ.

Jessica Gaude, 8 tuổi, đã nặng 190kg ngay khi vừa tròn 8 tuổi do thói quen ăn uống không điều độ. Khối lượng mỡ trong cơ thể cô bé khiến Jessica không thể nâng chân lên được và phải lăn lộn trên sàn để di chuyển.

Mẹ của Jesssica - Cô Carolyn, đến từ Knoxville, Tennessee (Mỹ), có thói quen cho con gái mình ăn rất nhiều đồ ăn vặt theo chù kì hai giờ một lần. Theo lời của Carolyn, con gái cô sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu không được thức ăn như ý muốn.

Cô bé Jessica nặng 190kg và không thể di chuyển như người bình thường

Theo tính toán, Jessica tiêu thụ khoảng 10.000 calo mỗi ngày với khẩu phần 15 bánh mì kẹp thịt cùng với khoai tây chiên, bánh mì trắng và rất nhiều sô cô la.

Việc ăn quá nhiều đã khiến cân nặng của Jessica tăng lên chóng mặt và đe dọa tới tính mạng của cô bé. Trong một lần lên cơn khó thở, cô đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng East Tennessee trong tình trạng nguy kịch.

Carolyn nói: "Tất cả các bậc cha mẹ đều mắc sai lầm, không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo. "Nhưng tôi đã phạm phải những sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống của con tôi - và tôi có cảm giác tội lỗi lớn".

Cô bé 8 tuổi đã nặng 190 kg do ăn quá nhiều, lột xác hoàn toàn sau khi giảm cân tới nỗi gia đình cũng không nhận ra - Ảnh 4.
Cô bé 8 tuổi đã nặng 190 kg do ăn quá nhiều, lột xác hoàn toàn sau khi giảm cân tới nỗi gia đình cũng không nhận ra - Ảnh 5.

Hình ảnh cô bé khi còn rất béo

Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em cuối cùng cũng giúp Jessica được chuyển đến một phòng khám bệnh béo phì ở Virginia, nơi cô bé được thực hiện một chương trình tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt.

Nhờ sự giúp đỡ, cô đã giảm được 145kg mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, Jessica sẽ phải trải qua dao kéo để loại bỏ 9kg da thừa và thường xuyên phải chiến đấu với ham muốn được ăn.

Cô bé 8 tuổi đã nặng 190 kg do ăn quá nhiều, lột xác hoàn toàn sau khi giảm cân tới nỗi gia đình cũng không nhận ra - Ảnh 6.

Màn lột xác

Để giúp Jessica giảm cân, Carolyn đã được yêu cầu tham gia các lớp học về nuôi dạy con cái và hiện cô theo dõi chế độ ăn uống của con gái mình một cách cẩn thận. Dù đã giảm cân nhưng Jessica vẫn đi lại khó khăn vì cân nặng quá mức khiến đôi chân của cô bé bị uốn form vòng kiềng.

Jessica thường xuyên phảu đến các buổi vật lý trị liệu với tần suất 5 lần/tuần. Cô bé cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên cảm thấy cơ thể thật thon thả, kể từ khi sinh ra tới giờ.

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại