CNN: Tàu chiến Nga "hung hăng áp sát" tàu khu trục Mỹ ở biển Ả Rập

QS |

Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, chỉ khi còn cách tàu Mỹ chưa đầy 55m, tàu Nga mới chuyển hướng.

CNN dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho biết, một tàu chiến Nga đã "hung hăng áp sát" tàu khu trục Mỹ khi con tàu này đang hoạt động ở Biển Bắc Ả Rập hôm thứ Năm bất chấp các cảnh báo từ phía tàu Mỹ, làm gia tăng nguy cơ đụng độ.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy tàu chiến Nga đã áp sát tàu khu trục USS Farragut của Mỹ rất nhanh. Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, chỉ khi còn cách tàu Mỹ chưa đầy 55m, tàu Nga mới chuyển hướng.

Tàu chiến Nga "hung hăng áp sát" tàu khu trục Mỹ ở biển Ả Rập. Nguồn: CNN

Các quan chức Mỹ cho rằng hành động của Nga là "không an toàn "và mang tính "khiêu khích".

Gần 7 tháng trước, một vụ việc tương tự đã diễn ra tại Thái Bình Dương, trong đó tàu chiến Mỹ đã phải thực hiện cú ngoặt khẩn cấp để tránh va chạm với tàu chiến Nga.

"Hôm thứ Năm (9/1), trong lúc tiến hành các hoạt động thường lệ tại Biển Bắc Ả Rập, tàu USS Farragut đã bị một tàu hải quân Nga hung hăng áp sát" - Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đơn vị phụ trách các hoạt động hải quân ở Trung Đông, nêu rõ trong một thông báo.

"Tàu USS Farragut đã phát đi 5 tiếng còi hú ngắn - tín hiệu hàng hải quốc tế cảnh báo nguy hiểm và đụng độ, đồng thời đề nghị tàu Nga thay đổi hành trình để phù hợp với các quy tắc quốc tế về đường biển. Chiếc tàu của Nga ban đầu từ chối tuân thủ nhưng cuối cùng đã chuyển hướng" - Thông báo cho hay.

"Mặc dù tàu Nga đã chuyển hướng nhưng sự trì hoãn ban đầu trong việc tuân thủ các quy tắc quốc tế đã làm tăng nguy cơ đụng độ" - Thông báo của Hải quân Mỹ nhấn mạnh.

Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục Farragut là thành phần trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman, được giao nhiệm vụ ngăn chặn các tàu chiến của đối phương đang có ý định tiếp cận tàu sân bay Mỹ.

Cùng ngày, khi bình luận về vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc tàu USS Farragut thực hiện các đợt cơ động nguy hiểm.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những thông tin mà Hải quân Mỹ đưa ra "không đúng với thực tế", đồng thời cáo buộc kíp thủy thủ của tàu USS Farragut đã hành động một cách "thiếu chuyên nghiệp".

"Trong ngày 9/1/2020, tàu khu trục của Hải quân Mỹ, chạy phía sau tàu chiến Nga, đã vi phạm nghiệm trọng các quy tắc quốc tế về việc ngăn đụng độ trên biển khi cơ động cắt ngang đường đi của tàu Nga.

Kíp thủy thủ Nga đã hành động một cách chuyên nghiệp, thực hiện cơ động vòng tránh, ngăn chặn một cuộc đụng độ với tàu xâm phạm" - Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo CNN, Nga cũng từng đưa ra phản ứng tương tự sau vụ đụng độ hồi tháng Sáu năm ngoái. Moscow cáo buộc tàu chiến Mỹ là phía gây ra vụ việc.

"Khi nhóm tàu của Hạm đội Thái Bình Dương đang di chuyển song song với nhóm tàu sân bay Hải quân Mỹ, tàu tuần dương Chancellorsville đã đột ngộ chuyển hướng và áp sát trong phạm vi 50m với tàu Đô đốc Vinogradov, buộc tàu khu trục Nga phải vòng tránh khẩn cấp" - Thông báo của hãng RIA Novosti khi đó nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại