Clip: Đang biểu diễn, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn trúng tay

Hải Vân |

Bị con rắn hổ mang chúa bất ngờ cắn vào tay khi đang biểu diễn, người đàn ông vội vàng ném con vật xuống đất rồi bước đi.

Khi đang biểu diễn trong chương trình động vật ở Phuket, Thái Lan, người đàn ông tên Yuttapong Chaibooddee, 35 tuổi, đã bị con rắn hổ mang chúa cắn vào tay.

Ngay lập tức, người đàn ông chuyên dạy rắn kéo con vật ra khỏi tay mình và ném nó xuống đất trước khi quay người bước đi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người đàn ông này bị bất tỉnh do nọc độc truyền vào đường màu.

Do bị ngưng thở, Yuttapong lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiêm cho anh một liều thuốc kháng độc.

Sau 10 ngày, Yuttapong được xuất viện về nhà nhưng toàn thân anh bao gồm bắp tay, cánh tay, đùi và bên trong môi, vẫn có những vết thương sâu như thể bị bỏng.

Theo chia sẻ của Yuttapong, anh đã bị rắn cắn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh bị nặng như lần này.

"Tôi bị ngạt thở và bất tỉnh. Con rắn đó là rắn hổ mang chúa, sống ở miền nam Thái Lan, và nọc của nó vô cùng độc. Tôi nghĩ mình đã chết chắc rồi nhưng may mắn các bác sĩ đã cứu mạng tôi", Yuttapong nói.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài tới hơn 5,5 m. Loài vật này phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nọc độc của chúng chứa lượng lớn độc tố thần kinh, có thể gây chết người sau một nhát cắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại