Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế

Tuyết Nhung |

Nằm vắt vẻo giữa hai quả núi với độ cao chóng mặt, hệ thống cầu dẫn của đường cao tốc Ganhaizi thật sự là một thách thức đối với những tài xế lưu thông trên tuyến đường này.

Mới đây một đoạn video với hình ảnh một đoạn đường cao tốc nằm vắt vẻo trên vách núi cao đã đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin ở Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Đường cao tốc nằm chênh vênh bên vách núi ở Trung Quốc.

Được biết, đây là một phần của con đường cao tốc Ganhaizi ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 

Con đường này được kết nối trực tiếp với tuyến đường cao tốc Yaxi và là một phần quan trọng trong dự án xây dựng tuyến đường hầm cao tốc xoắn kép đầu tiên kết nối các tỉnh ở phía tây nam của chính phủ Trung Quốc.

Ngoài phần đường hầm xuyên qua nhiều ngọn núi ở Nhã An, đường cao tốc Ganhaizi còn có một hệ thống cầu dẫn nằm vắt ngang những quả núi, trong đó có nhiều đoạn cầu với độ cao chênh vênh khiến người xem phải sởn gai ốc.

Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế - Ảnh 2.

Một đoạn cầu dẫn của đường cao tốc Ganhaizi ở thành phố Nhã An, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo ước tính, hệ thống cầu dẫn này có độ cao khoảng 2500 mét so với mặt nước biển và chiều dài khoảng 1.811 mét. Với độ cao chênh vênh như thế, cây cầu Ganhaizi này thường được gọi ví von là "cây cầu tàu lượn". 

Một điều đặc biệt nữa là toàn bộ hệ thống trụ cầu của dự án đường cao tốc này đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép.Và đây cũng là cây cầu đầu tiên sử dụng bê tông cốt thép để làm vật liệu xây dựng ở Trung Quốc. 

Cầu cao tốc Ganhaizi cũng đã được công nhận là cây cầu bê tông dạng ống dài nhất thế giới.  Hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của con đường cao tốc độc đáo này:

Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế - Ảnh 3.

Hệ thống cầu dẫn này có độ cao 2500 mét so với mặt nước biển, dài khoảng 1811 mét.

Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế - Ảnh 4.

Một đoạn đường hầm xuyên núi của đường cao tốc Ganhaizi.

Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế - Ảnh 5.

Với hình dáng ngoằn ngoèo và độ cao "khủng", những cây cầu dẫn của cao tốc Ganhaizi thường được ví von là "cầu tàu lượn".

Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế - Ảnh 6.

Đây là cây cầu đầu tiên ứng dụng bê tông cốt thép để làm vật liệu xây dựng ở Trung Quốc.

Clip: Cận cảnh đường cao tốc chênh vênh trên vách núi dựng đứng, thách thức các tài xế - Ảnh 7.

Một đoạn đường cao tốc đang được xây dựng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại