Clip bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ: Xem mà giận run người!

Trình Ca |

Chứng kiến những màn bạo hành của các bảo mẫu, cô giáo với những đứa trẻ có lẽ chẳng ai giữ nổi sự bình tĩnh.

Hôm nay (23/11), cư dân mạng sục sôi vì vụ việc người giúp việc ở Hà Nam bạo hành em bé mới 1 tháng 17 ngày tuổi. Mẹ của bé, chị Trần Thị Phương cũng chính là người đã đăng tải những clip lên mạng xã hội.

Người phụ nữ giúp việc đã đập vào đầu, tát vào mặt thậm chí còn "tung hứng" bé gái sơ sinh mặc cho cháu gào khóc. Đến hiện tại, gia đình chị vẫn còn rất bàng hoàng, đau đớn khi chứng kiến việc làm khó tin của một người lớn đối với trẻ nhỏ.

Clip bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ: Xem mà giận run người! - Ảnh 1.

Cháu bé 1 tháng 17 ngày tuổi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc của gia đình chị Phương lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh những bậc làm cha làm mẹ trong việc giao con cho người khác chăm sóc.

Đây không phải là lần đầu tiên những vụ bạo hành trẻ em khiến mạng xã hội dâng lên một làn sóng phẫn nộ. Trước đó, có không ít vụ việc như vậy từng diễn ra.

Sáng 25/10/2017 trên trang cá nhân của anh Tai Kien sinh sống tại TP Vinh (Nghệ An) có đăng tải clip ghi lại cảnh người phụ nữ bạo hành một em nhỏ.

Người trông trẻ này đang ngồi trên võng đã dùng gối đập mạnh vào bé. Tiếp đó, bà ta đánh mạnh vào đầu vào người rồi ôm bé dậy, lắc, giật mạnh.

Giúp việc hành hạ bé 5 tháng

Được biết, đây là bảo mẫu của gia đình anh Đinh Văn Tài, đang sinh sống ở TP Vinh. Người này đến nhận việc chăm sóc bé trai mới 5 tháng tuổi và mới làm được đúng 6 ngày thì đã hành hạ cháu bé dã man.

Bé trai sau những lần bị hành hạ đã bị nôn mửa nhiều ngày, ngủ lơ mơ và được chẩn đoán là do tổn thương não (bác sĩ nghi là phồng não). Gia đình anh Tài sau đó đã đuổi bảo mẫu đồng thời tố cáo hành vi của bà này lên cơ quan chức năng.

Một trường hợp khá cũng gây phẫn nộ không kém xảy ra ở Lào Cai vào tháng 4/2017.

Sau khi đưa con đến trường mầm non Mai Phương ở đường Lê Thanh, B2, Bắc Cường (Lào Cai), chị Nguyễn Thị Hoa kiểm tra camera thì phát hiện cô giáo Hà (chủ cơ sở mầm non) đang đánh con mình.

Cô Hà đã đánh vào chân cháu bé và giật bé lên, xách tay, đè ngửa bé ra để bón cháo. Sau đó, cô đã lôi bé vào nhà vệ sinh. Người mẹ khi chứng kiến những hình ảnh trên thì đã bị sốc và nhờ người nhà lên đón con về luôn.

Cô giáo đè ngửa học sinh ra bón cháo.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Hoa làm đơn gửi lên công an phường và Phòng giáo dục để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tháng 2/2017 trên mạng xã hội lan truyền một clip hai cô giáo mầm non đang đánh đập, bạo hành trẻ bằng thước kẻ và dép.

Clip được quay tại cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng). Hai cô giáo xuất hiện trong clip có tên là Đặng Thị Bình và Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Clip bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ: Xem mà giận run người! - Ảnh 4.

Cô giáo dùng dép đánh trẻ.

Cô giáo đã dùng dép đập lên đầu rất mạnh mặc cho đứa bé gào khóc. Sau đó là hình ảnh cô tát lên mặt trẻ, quát mắng trong nhà vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh cô liên tục mắng và tát vào mặt đứa bé.

Khi có một bé khóc cô giáo đã dùng gối thúc lên ngực và lấy tay giật mạnh, mắng mỏ to tiếng để ép bé ra ngồi ăn.

Sau khi clip được đăng tải, công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc để xử lý sự việc. Phía trường mầm non Sen Vàng cũng đã đuổi việc hai cô giáo có những hành động không thể chấp nhận được.

Tháng 7/2016 một facebook tên là J.N tại Mỹ Đình, Hà Nội đã đăng tải clip giúp việc vừa xem tivi, vừa cho bé ăn lên mạng xã hội. Theo đó, người giúp việc này đã thẳng tay tát mạnh, giật tai, véo tai hoặc đánh vào cổ khi cho bé ăn.

Clip bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ: Xem mà giận run người! - Ảnh 5.

Bảo mẫu đánh bé khi cho bé ăn.

Điều đáng nói, lúc đang cho cháu ăn nhưng bà giúp việc vẫn dán mắt vào TV và cực kỳ cáu kỉnh khi việc xem bị gián đoạn do bé ăn chậm.

Một trường hợp khác xảy ra tại Phan Thiết, Bình Thuận. Bé trai 8 tháng tuổi bị giúp việc túm chân, dốc ngược lên và lắc mạnh một cách thô bạo ngay trước camera ở phòng khách mặc cho đứa bé khóc. Người bố sau đó đã lao về và ôm lấy con đi ra ngoài.

Bé 8 tháng bị túm chân dốc ngược đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại