Mây gợn sóng chuẩn bị trở thành siêu hiện tượng sau 61 năm xuất hiện

thuydung |

Sau 61 năm xuất hiện, hiện tượng mây gợn sóng có khả năng sẽ chính thức được công nhận.

Từ năm 1951, những đám mây bồng bềnh dạng gợn sóng đã bắt đầu được phát hiện. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay nó vẫn chưa được Tổ chức Khí tượng thế giới công nhận là một loại mây mới.

Gavin Pretor-Pinney, một người say mê tìm hiểu mây tại Anh, đã đề nghị Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa loại mây nói trên vào danh sách những loại mây mới. Ông cũng đặt cho chúng một cái tên bằng tiếng Latin: Undulatus asperatus (nghĩa là dạng mây gợn sóng, hỗn loạn và dữ dội).

may-gon-song-chuan-bi-tro-thanh-sieu-hien-tuong-sau-61-nam-xuat-hien

Hiện tượng mây gợn sóng.

Hiện tại cả Gavin Pretor-Pinney và Tổ chức khí tượng Anh (CAS) đang nỗ lực để được công nhận điều này. Nếu CAS thành công thì sau 61 năm xuất hiện, dạng mây gợn sóng sẽ chính thức được công nhận.

Chia sẻ với tạp chí Wired Magazine, ông Gavin nói : "Trong môi trường không khí ở trên ấm và ẩm hơn so với không khí khô và lạnh phía dưới hoặc ngược lại sẽ tạo nên 1 ranh giới không khí đột ngột. Chính điều đó khiến cho các đám mây bị tạo nên 1 ranh giới gấp khúc và hình thành các đám mây gợn sóng như thế này".

may-gon-song-chuan-bi-tro-thanh-sieu-hien-tuong-sau-61-nam-xuat-hien
may-gon-song-chuan-bi-tro-thanh-sieu-hien-tuong-sau-61-nam-xuat-hien

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại