Giáo viên bị mất việc sau khi được học sinh ... "mát xa"

kieuoanh128@gmail.com |

Một giáo viên tiểu học đã bị rút giấy phép giảng dạy vì để cho những học sinh tiểu massage những vùng nhạy cảm.

Cô giáo Cheryl Grampa đã không còn được giảng dạy tại bang Florida sau khi bị cáo buộc đã thưởng cho học sinh của mình những phần thưởng đáng sợ. Cô đã để cho học sinh “mát-xa” cho mình, và vụ việc đã bị phát hiện trước khi đi quá xa. Theo các nhà điều tra tại trường tiểu học Cooper City, đã có ít nhất một cậu bé đã bị phát hiện được Grampa cho chạm vào vùng ngực và vùng nhạy cảm.

Giáo viên bị mất việc sau khi được học sinh ... "mát xa" 1

Trong tháng hai năm 2011, cô giáo 46 tuổi này đã từng bị đình chỉ công việc trong năm ngày vì những “phần thưởng” mà cô dành cho những học sinh tiểu học trong năm học 2009-2010. Và cô đã bị rút giấy phép và buộc thôi việc từ tháng mười hai năm 2011 sau hai lần thẩm định tâm lý vào tháng ba năm 2011 và tháng mười một năm 2011. Nó cho thấy cô không phù hợp với công việc đứng lớp như một giáo viên.

Nhà trường không thể xác định chính xác sự việc đã diễn ra trong thời gian bao lâu và cô giáo đã làm như vậy với bao nhiêu đối tượng học sinh. Tuy nhiên Hội Đồng Giáo Dục tiểu bang BROWARD đã kết luận rằng: hành vi của cô là không phù hợp với quan hệ cô trò. Đặc biệt sự cho phép, khuyến khích trẻ em xoa bóp trên những vùng nhạy cảm như một phần thưởng có thể gây nguy hại đến sự phát triển của những học sinh này.

Hiệu trưởng nhà trường, Jim Notter cũng cho biết, cô Grampa đã từng bị đình chỉ vì hành vi này, và cô đã có đủ thời gian để hiểu và điều chỉnh nó. Nhưng cô đã bỏ qua cơ hội cuối cùng của mình và tiếp tục yêu cầu học sinh mát-xa cho mình như sự trao đổi. Vì vậy viêc rút giấy phép giảng dạy là một điều cần thiết và tất yếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại