Chuyên gia tội phạm học: Không thể tung hô thành phần bất hảo như Khá "Bảnh"

Hoàng Đan |

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, các hành vi của Khá "Bảnh" xuất phát từ bản chất lưu manh, thích đua đòi, thể hiện, coi thường kỷ cương, pháp luật, dư luận xã hội.

Việc xử lý Khá "Bảnh" thể hiện sự đúng đắn, nghiêm minh

Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành biện pháp tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trao đổi với PV, Đại tá, PGS-TS, chuyên gia tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, việc Khá "Bảnh" bị cơ quan công an bắt tạm giữ hình sự cho thấy, đối tượng này đã có những hành vi vi phạm pháp luật và đến nay, cơ quan chức năng thấy đủ căn cứ tiến hành các biện pháp tố tụng tạm giữ theo quy định.

"Không chỉ riêng Khá "Bảnh" mà bất cứ ai có dấu hiệu phạm tội đều phải được phát hiện điều tra, xử lý và tiến hành biện pháp ngăn chặn, trong trường hợp cần thiết phải bắt giữ để tiếp tục điều tra. Tất cả các việc này đều có sự giám sát, phê chuẩn của cơ quan Viện kiểm sát.

Vị chuyên gia này cho hay, với các hành vi đốt xe máy, ngông nghênh, chửi thề... trên mạng xã hội của Khá "Bảnh" cho thấy sự lệch chuẩn, không phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa, chuẩn mực xã hội.

Đặc biệt, những hành vi của Khá "Bảnh" gần như mang tính kích động, cổ súy cho những việc làm lệch chuẩn, gây ảnh hưởng xấu, gây biến động, tạo tâm lý tiêu cực đến trật tự, an toàn của xã hội.

Tuy nhiên, ông nói, các hành vi trên của Khá "Bảnh" chưa đến mức coi là tội phạm mà chỉ dừng ở vi phạm hành chính hoặc có tác động tiêu cực đến xã hội.

"Dù chưa vị coi là phạm tội nhưng không một xã hội, cộng đồng nào có thể chấp nhận những hành vi như vậy của Khá "Bảnh".

Chúng ta cần phải ngăn chặn, lên án mạnh mẽ những hành vi này của người này và một bộ phận giới trẻ đang có dấu hiệu lệch lạc hiện nay để tránh ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, nhận thức, hành vi của giới trẻ, an toàn xã hội", ông Thìn nêu.

Chuyên gia tội phạm học: Không thể tung hô thành phần bất hảo như Khá Bảnh - Ảnh 2.

Hình ảnh Khá "Bảnh" khóc lóc, nhận sai tại cơ quan công an.

Lý giải về những hành vi ngông nghênh của Khá "Bảnh", theo PGS Đỗ Cảnh Thìn, xuất phát điểm chính ở bản chất lưu manh, thích đua đòi, thể hiện, coi thường kỷ cương, pháp luật, dư luận xã hội của đối tượng này.

Bên cạnh đó, hành vi của Khá cho thấy một cách sống bản năng và lợi dụng công nghệ, mạng xã hội hiện nay để tự quảng bá cho hình ảnh, hành vi xấu của mình nhằm lôi kéo, dụ dỗ giới trẻ đang có tâm lý thích thể hiện, cái lạ, vượt ra khỏi khuôn khổ.

"Qua các hành vi của Khá "Bảnh" có thể nhận thấy, đây là người mà quá trình sống từ nhỏ tới lớn ở trong môi trường không được giáo dục, quản lý đầy đủ, điều chỉnh của gia đình.

Điều này rất cần quan tâm để có những biện pháp từ cộng đồng phối hợp với gia đình trong việc dạy dỗ, quan tâm đến con em mình", PGS Thìn nhận định.

Về việc tại sao giới trẻ lại quan tâm, thần tượng một cách thái quá Khá "Bảnh" trong khi vi phạm những lệch chuẩn, quy tắc ứng xử của xã hội, PGS Thìn cho rằng, đây là một hiện tượng bất thường xuất phát từ tâm lý lứa tuổi của một bộ phận giới trẻ.

"Tâm lý lứa tuổi mà chúng ta hay gọi vui là nổi loạn cùng với việc chưa hoàn thiện hết nhân cách và thích thể hiện bản thân nên một bộ phận giới trẻ thường chạy theo những hiện tượng lạ, độc như Khá "Bảnh".

Nhưng rõ ràng, ở đây, đang có một sự lệch lạc về thang giá trị trong đời sống, thay vì thần tượng người giỏi lại đi thần tượng một đối tượng bất hảo. Do vậy, vấn đề giáo dục, truyền thông thế nào cần phải được quan tâm", ông Thìn chia sẻ.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn thích ngông nghênh

Chuyên gia tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn khẳng định, qua vụ việc Khá "Bảnh" bị tạm giữ, điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, dương tính với ma túy... là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai còn có suy nghĩ lệch lạc, thích ngông nghênh.

"Việc giới trẻ khát khao cái mới, vươn lên tầm nhận thức hay thể hiện bản thân là điều rất tốt, cần khơi dậy, khuyến khích nhưng bên cạnh đó, những hiện tượng trái với thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội như của Khá "Bảnh" cần phải lên án, tẩy chay.

Qua sự việc của Khá "Bảnh", giới trẻ cũng cần hết sức tỉnh táo để nhìn nhận và thấy rõ rằng, cần học tập, vươn lên chứ không thể nổi tiếng bằng những trò quậy phá.

Đồng thời, các em cần hiểu, những người có hành vi lệch chuẩn thường là phần tử bất hảo, không có tương lai tốt đẹp, sa ngã vào những tệ nạn xã hội hay phạm tội", PGS Cảnh Thìn bày tỏ.

Ông nhấn mạnh thêm, với những người có hành vi ngông nghênh, bản chất không tốt, thuộc thành phần bất hảo như Khá "Bảnh" không thể, không bao giờ được tung hô, coi như thần tượng.

Cũng trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ngô Bá Khá từng có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Ngô Bá Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Vị lãnh đạo này cho rằng, không thể để giới trẻ hiện nay tung hô một kẻ bất hảo như Khá"Bảnh" và cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại