
Truyền thông Ukraine cho biết, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga đã được trang bị một loại đạn mới có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên tới 1.000 km.

Theo báo cáo trên các nhóm công khai liên quan đến quân sự Ukraine, một hệ thống tên lửa Iskander nâng cấp của Nga gần đây đã bắn trúng mục tiêu trong lãnh thổ nước này từ cự ly 800 km.

Tình báo quân sự Ukraine sau đó đã xác nhận thông tin này, cho biết Quân đội Nga thực chất đã đưa vào biên chế một loại tên lửa thế hệ mới có tầm bắn lên tới 1.000 km từ năm ngoái.

Các chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng tên lửa Iskander mới có đặc điểm gần giống với tên lửa dạn đạo siêu thanh phòng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal, và có khả năng cơ động trong suốt toàn bộ quỹ đạo bay của nó.

"Phiên bản cải tiến mới của tên lửa Iskander có khả năng bay xa 900 - 1000 km nhờ lượng nhiên liệu rắn tăng lên, đạt tốc độ gần bằng Kh-47M2 Kinzhal và vẫn giữ được khả năng cơ động trong suốt toàn bộ quỹ đạo bay", báo cáo nêu rõ.

Cần lưu ý rằng đã có những tin đồn về việc một phiên bản mới của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander được đưa vào biên chế trong Lực lượng vũ trang Nga, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Moskva.

Nguồn tin duy nhất trực tiếp đưa tin về việc Quân đội Nga triển khai một phiên bản cải tiến chưa xác định của tên lửa Iskander-M là Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Việc tin hay không tin điều này là tùy thuộc vào mỗi người.

Nhưng nếu thực sự Nga đã đưa phiên bản tên lửa đạn đạo Iskander-1000 vào tác chiến, phòng không Ukraine sẽ đối diện nhiều khó khăn hơn bởi việc phát hiện xe phóng tự hành để "đóng lõng" đánh chặn khó hơn nhiều so với canh phòng tiêm kích MiG-31K.