Chuyên gia Nga: Israel đã phạm phải sai lầm chiến lược khi không kích Syria

QS |

Theo ông Matuzov, cuộc không kích của Israel vào căn cứ T-4 là sai lầm chiến lược mà họ khó lòng biện minh trước Nga, bởi hành động gây hấn này không khác gì tiếp tay cho khủng bố.

Bình luận về sự kiện căn cứ không quân T-4 của Syria bị tấn công bằng tên lửa sáng 9/4, ông Vyacheslav Matuzov, người đứng đầu Tổ chức Hợp tác Kinh doanh và Hữu nghị Nga-Arab đã lên án mạnh mẽ hành động "gây hấn" được cho là của Israel.

"Tôi cho rằng Israel đã phạm phải sai lầm chiến lược. Với việc vào vai một kẻ hiếu chiến thay Mỹ, họ đã khiến mối quan hệ toàn diện Nga-Israel đối diện với nhiều câu hỏi", ông Matuzov nói, "sân bay T-4 bị Israel không kích là nơi tập kết nhiều máy bay Nga, trong đó có các trực thăng Mi-8, Ka-52. Có cả các quân nhân và phi công Nga tại đó".

Chuyên gia Nga: Israel đã phạm phải sai lầm chiến lược khi không kích Syria - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân T-4 của Syria. Nguồn: almanar.com

Quân đội Israel không phủ nhận vụ tấn công mà từ chối bình luận về vụ việc. Theo ông Matuzov, điều này chẳng khác nào "thừa nhận nó"

Trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo cáo buộc 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel tấn công căn cứ không quân T-4 của Syria ở tỉnh Homs.

Chúng đã bắn ra 8 tên lửa, trong đó 3 tên lửa đã vượt qua các hệ thống phòng không của Syria và đánh trúng sân bay. Cuộc không kích được tiến hành từ không phận Lebanon.

Mặc dù Nga không có thiệt hại nào về người hay khí tài trong vụ tấn công nhưng ông Matuzov cho rằng, "điều đó không khiến tình hình trở nên dễ dàng hơn với Israel, bởi khi một sân bay bị tấn công như vậy, bất chứ chuyện gì cũng có thể xảy ra".

"Israel sẽ khó lòng biện minh được hành động gây hấn này của họ. Quân đội Syria đang chống lại khủng bố, trong khi những gì Israel đã làm lại không khác gì tiếp tay cho khủng bố khi chúng đã sắp bị đánh bại ở Đông Ghouta" - ông Matuzov nhận định.

"Tôi rất nghi ngờ tuyên bố của một số chuyên gia chính trị Nga, khi họ nói rằng Israel là đồng minh đáng tin cậy duy nhất của Nga ở Trung Đông, thay vì các quốc gia Ả Rập" – vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại