Chuyên gia: Mỹ sẽ "gậy ông đập lưng ông" nếu trừng phạt Ấn Độ

Hòa Bình |

Mỹ sẽ "gậy ông đập lưng ông" nếu trừng phạt Ấn Độ vì mua tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ do mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph” từ Moscow sẽ gây tổn hại cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ - ông Dhruva Jaishankar, chuyên gia công tác tại Observer Research Foundation (Ấn Độ), nói với trang Defense News.

Trang báo của Mỹ viết rằng các thỏa thuận vũ khí lớn giữa Delhi và Washington bao gồm lô trực thăng đa năng Sikorsky SH-60 Seahawk, máy bay không người lái Sea Guard từ General Atomics, và có thể cả phiên bản máy bay chiến đấu General Dynamics F-16 Fighting Falcon và McDonnell Douglas (được mua bởi Boeing) F/A-18 Hornet.

Ông Jaishankar cho biết, tất cả những điều này sẽ bị đe dọa bởi việc áp dụng biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nhà phân tích nói thêm, "quyết định không áp đặt trừng phạt hoặc lách luật trừng phạt nếu áp đặt có thể sẽ được đề cập".

Bài viết của Defense News cũng dẫn bình luận của người đứng đầu Bộ chỉ huy Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Đô đốc Philip Davidson, cho rằng tương lai hợp tác giữa Washington và Delhi đòi hỏi việc sử dụng thiết bị của Mỹ ở Ấn Độ nhiều hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại