Chuyên gia khí tượng Mỹ: Tuần tới, Nhật Bản sẽ bị mây phóng xạ Triều Tiên "xâm lăng"

Tất Đạt |

Theo chuyên gia Mỹ, đây là việc nằm ngoài kế hoạch của Bình Nhưỡng, được cho là hệ quả của vụ sập hầm tại khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri do truyền thông Nhật đưa tin gần đây.

Các nghiên cứu khí tượng gần đây cho thấy, phóng xạ từ những đợt thử hạt nhân của Triều Tiên có thể đe dọa khu vực phía Bắc Nhật Bản, khi các luồng gió tây bắc thổi ngang qua biển Nhật Bản đang có dấu hiệu mạnh dần lên.

Tiến sĩ Joel Myers, nhà sáng lập và điều hành của AccuWeather, một trong những hãng cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết toàn cầu lớn nhất thế giới, cho biết lượng phóng xạ tàn dư từ cuộc thử bom nhiệt hạch hôm 3/9 của Triều Tiên có thể sẽ phát tán và đe dọa nhiều quốc gia lân cận.

Ông Myers nói: "Khi gió tăng cường ở khu vực tây bắc trong vài ngày tới, lượng phóng xạ hạt nhân thoát khỏi địa điểm thử bom có thể sẽ được gió đưa đi rất xa, thậm chí tới các đảo của Nhật Bản, ví dụ như Hokkaido và Honshu."

Theo suy đoán của ông, Triều Tiên đã tính toán chọn ngày gió lặng để thử bom. 

"Đây có thể là tính toán của Triều Tiên, bởi trong ngày ít gió, phóng xạ không thể thoát khỏi biên giới nước này, gây khó khăn cho việc phát hiện vụ thử từ bên ngoài," ông nói.

"Từ các báo cáo mới đây, chúng ta đều biết rằng có một tai nạn xảy ra ở khu thử hạt nhân. Do đó, ý định 'giam' lượng phóng xạ trong lãnh thổ Triều Tiên đã thất bại."

Hệ quả của vụ thử hạt nhân

Theo đài truyền hình Asahia của Nhật Bản, vùng núi Punggye-ri, địa điểm thử bom hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng, đã cực kì bất ổn và hệ thống đường hầm phục vụ vụ thử đã sập vào ngày 10/10, khiến 200 người có thể thiệt mạng.

Tuy nhiên, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA bác bỏ thông tin trên. KCNA chỉ trích, "Đài Asahi đưa tin về vụ sập hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, khiến nhiều người thiệt mạng, là một báo cáo dối trá cho rằng nguyên nhân của vụ sập hầm được cho là do thử nghiệm hạt nhân".

Mây phóng xạ phát tán từ bom H Triều Tiên - Mô phỏng

1 tuần sau khi Bình Nhưỡng thử bom, hãng Yonhap (Hàn Quốc) thông báo nước này đã phát hiện được dấu vết của khí xenon và hạt nhân phóng xạ trong khí quyển.

Trong khi đó, tình báo Hàn Quốc phát hiện "dấu hiệu bất thường" tại cơ sở nghiên cứu tên lửa Triều Tiên, cho thấy nhiều khả năng chính quyền ông Kim Jong Un tiếp tục phóng thử tên lửa trong tương lai gần. Hiện tại, hầm số 3 của Punggye-ri được cho là đã sẵn sàng cho đợt thử hạt nhân tiếp theo, mặc dù nhiều báo cáo hoài nghi độ ổn định của khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du 5 nước châu Á từ ngày thứ Sáu (3/11). Theo kế hoạch, ông sẽ dừng chân tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Chính quyền Seoul dự định sẽ đón ông Trump vào ngày thứ Ba (7/11) để bàn luận về nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm nhất là chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại