Trong bối cảnh vấn đề Triều Tiên leo thang, Nhật tung 21.000 cảnh sát bảo vệ TT Trump

Việt Hương |

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng xác nhận, ông sẽ kéo dài lịch trình công du châu Á khi ở lại Philippines thêm một ngày để tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á.

Tờ Japan Times (Nhật Bản) cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã lên kế hoạch tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo sẽ có chuyến thăm Nhật trong 3 ngày bắt đầu từ Chủ nhật (4/11).

Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước châu Á và sẽ là chuyến thăm Nhật đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump chính thức lên nhậm chức vào tháng 1/2017.

Theo Japan Times, Nhật Bản sẽ thể hiện lòng hiếu khách bằng món thịt bò bít tết, món ưa thích của ông chủ Nhà Trắng tại một nhà hàng cao cấp ở Tokyo - nhà hàng này do đích thân ông Abe chọn.

Báo Nhật cho biết thêm hai nhà lãnh đạo cấp cao hai nước cũng dự kiến sẽ cùng chơi golf, một động thái thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ với Tổng thống Trump của Thủ tướng Abe.

Sáng Chủ Nhật, golf thủ chuyên nghiệp Hideki Matsuyama sẽ cùng tham gia môn thể thao với lãnh đạo hai nước. Ông Abe và Trump từng chơi golf cùng nhau tại Florida hồi tháng 2 vừa qua khi Thủ tướng Abe sang thăm Mỹ.

Lần trước, hai nhà lãnh đạo đã chơi trên sân golf 27 lỗ nhưng lần này theo dự kiến, hai ông có thể sẽ chỉ chơi trên sân 9 lỗ.

Vào sáng Thứ Hai, ông Trump sẽ gặp Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Cuối ngày thứ Hai, Trump và Abe sẽ tiến hành một cuộc gặp cấp cao, sau đó là cuộc họp báo chung.

Cũng trong ngày thứ Hai, ông Trump sẽ gặp gỡ người thân của các công dân Nhật bị bắt cóc đến Triều Tiên những thập kỷ trước. Sau đó, ông sẽ rời Nhật đến Hàn Quốc vào thứ Ba.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật vừa đưa ra tuyên bố sẽ triển khai đến 21.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Trump trong tình hình căng thẳng leo thang về vấn đề Triều Tiên và những lo ngại về khủng bố.

Chuyến thăm Nhật Bản nằm trong chuỗi hành trình công du châu Á 13 ngày, bắt đầu từ Hawaii, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines của Tổng thống Trump. 

Mới đây, trước khi lên Chuyên cơ Không lực 1 bắt đầu chuyến thăm châu Á, Tổng thống Trump thông báo ông kéo dài lịch trình ở Philippines thêm một ngày để tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Tổng thống Mỹ và phu nhân rời Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại