Chung tay chống dịch Covid-19: Người dân TP HCM ủng hộ gần 61 tỉ đồng

Nguyễn Phan |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cam kết TP sẽ sử dụng nguồn tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả và thiết thực.

Trưa 20-3, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ phát động nhân dân TP tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Dó đó, Ủy ban MTTQ TP kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài cùng nhau chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bằng nhiều hình thức thiết thực.

Chung tay chống dịch Covid-19: Người dân TP HCM ủng hộ gần 61 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham gia ủng hộ công tác chống dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm thông tin thời gian qua TP chống dịch Covid-19 khẩn trương, quyết liệt, chống dịch như chống giặc với quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là trên hết, bằng nhiều giải pháp như xây bệnh viện dã chiến, tổ chức các khu cách ly, điều trị cả ngày lẫn đêm...

Chung tay chống dịch Covid-19: Người dân TP HCM ủng hộ gần 61 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo ông Lê Thanh Liêm, vừa qua, không khó bắt gặp những hình ảnh, hành động tốt đẹp, cao thượng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, như nhiều người sẵn sàng chia lại khẩu trang ít ỏi của mình cho người khác, hoặc bỏ tiền mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân; hay các bạn sinh viên sáng chế nước rửa tay, phát thức ăn miễn phí, nhu yếu phẩm cho bà con ở chung cư Hòa Bình (khu vực cách ly ở quận 10). Nhiều mạnh thường quân, văn nghệ sĩ cũng đứng ra quyên góp, chia sẻ với cộng đồng...

Chung tay chống dịch Covid-19: Người dân TP HCM ủng hộ gần 61 tỉ đồng - Ảnh 3.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, ủng hộ 25 tỉ đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19

"Qua những câu chuyện trên khẳng định những lúc khó khăn nhất là dịp để người dân TP thể hiện bản sắc, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết và nghĩa tình" – ông Liêm nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục nỗ lực thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch, cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn, với tinh thần mỗi người dân là một "chiến sĩ" trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi địa phương, gia đình là một "pháo đài" phòng chống dịch.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ TP đã tiếp nhận sự ủng hộ của 98 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 70,1 tỉ đồng và 100 USD, trong đó, hơn 60,8 tỉ đồng và 100 USD ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid – 19; hơn 9,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Chung tay chống dịch Covid-19: Người dân TP HCM ủng hộ gần 61 tỉ đồng - Ảnh 4.

Các đại biểu nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có những đóng góp hết sức lớn lao và nghĩa tình. Đây là sự động viên rất lớn của chính quyền TP và những người đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Lưu Quang tin tưởng với sự khởi động này, phong trào sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo ra sức mạnh, niềm tin, vượt qua khó khăn, thử thách. "TP cam kết sẽ sử dụng nguồn Quỹ này hiệu quả và thiết thực" - ông Quang khẳng định.

Người dân TP có thể ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản về Quỹ Cứu trợ TP: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM; số tài khoản (VNĐ): 000 870 406 001 484, số tài khoản (USD): 000 884 006 000 239, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank), chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TP HCM. Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hoặc ủng hộ hạn hán, xâm nhập mặn.

Người dân TP ủng hộ bằng tiền mặt vui lòng đến Ủy ban MTTQ TP, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1.

Báo Người Lao Động làm cầu nối

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của người làm báo trong việc phòng chống dịch bệnh, Báo Người Lao Động sẽ làm cầu nối giữa cơ quan chức năng với các doanh nghiệp, cá nhân và tập thể cùng nhau chống dịch Covid-19.

Để việc làm ý nghĩa này sớm được triển khai và nhân rộng, các doanh nghiệp, cá nhân và tập thể có thể đóng góp thông qua tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884; đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động; nội dung: Cùng Chính phủ chống dịch Covid-19.

Chung tay chống dịch Covid-19: Người dân TP HCM ủng hộ gần 61 tỉ đồng - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại