Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là "quái thú" lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do

Trang Ly |

Có rất nhiều kỷ lục trong thế giới động vật hoang dã mà chúng ta chưa biết.

Trái Đất của chúng ta là ngôi nhà của rất nhiều loài động vật to lớn và nhỏ bé khác nhau sinh sống. Từ trên không trung, trên cạn đến biển sâu, ở đâu cũng có những loài động vật tự bản thân chúng thiết lập kỷ lục "khổng lồ nhất".

Không tính đến những "quái vật to lớn" từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất như siêu cá mập Megalodon, loài khủng long hay voi ma mút, danh sách những loài khổng lồ nhất do LivescienceTwistedsifter liệt kê là những động vật hiện còn sống trên Trái Đất.

Loài trăn xanh Anaconda mới chỉ thiết lập kỷ lục là loài rắn lớn nhất còn sống trên Trái Đất. Kỷ lục sinh vật khổng lồ nhất hành tinh thuộc về...

CÁ VOI XANH: SINH VẬT LẬP KỶ LỤC LỚN NHẤT HÀNH TINH
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 2.

Ảnh: Twistedsifter.com

Nhờ giữ kỷ lục kích thước cơ thể khổng lồ: Dài 30 mét, nặng hơn 180 tấn, cá voi xanh (tên khoa học Balaenoptera musculus) chính là sinh vật lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh hiện nay.

Chỉ riêng chiếc lưỡi của cá voi xanh cũng đã nặng 2,7 tấn, tương đương với trọng lượng của một con voi châu Á trưởng thành.

3,6 tấn là lượng thức ăn cá voi xanh tiêu tốn mỗi ngày. Điều này có nghĩa là, mỗi ngày, cá voi xanh có thể "ngốn" 40 triệu con tôm krill, món "khoái khẩu" ở đại dương của sinh vật lớn nhất hành tinh.


ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NẶNG NHẤT HÀNH TINH: VOI ĐỒNG CỎ CHÂU PHI
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 4.

Ảnh: Twistedsifter.com

Chỉ số khối lượng cơ thể lớn nhất từng đo được của The African Bush Elephant (Voi đồng cỏ châu Phi) ở con đực là: Dài 7,5 mét, cao 3,3 mét và nặng 6 tấn.

Nhờ cân nặng, chiều cao vượt trội của mình, voi đồng cỏ châu Phi gần như không có kẻ thù tại vùng đất hoang dã của Phi châu.


LOÀI BÒ SÁT LỚN NHẤT HÀNH TINH: CÁ SẤU NƯỚC MẶN
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 6.

Ảnh: Australian Geographic

Cá sấu nước mặn (tên khoa học Crocodylus porosus) là loài lớn nhất trong thế giới bò sát còn tồn tại trên Trái Đất ngày nay. Loài này thường được tìm thấy từ Bắc Australia qua Đông Nam Á đến bờ biển phía đông Ấn Độ.

Con trưởng thành có chỉ số cơ thể lớn nhất đo được là: Dài 5,5 mét, nặng 1 tấn. Thậm chí, người ta còn đo được kích thước của một con cá sấu đực với chỉ số khổng lồ: Dài hơn 6 mét và nặng hơn 1 tấn!

Sở hữu bản năng săn mồi thượng hạng, cá sấu nước mặn là "cỗ máy" hoàn hảo cho việc tiễn con mồi về cõi chết trong tích tắc.


TRĂN XANH ANACONDA: LOÀI RẮN LỚN NHẤT HÀNH TINH
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 8.

Ảnh: Evergreenfacts.com

Tất nhiên rồi, Anaconda xanh chính là loài rắn lớn nhất trên Trái Đất ngày nay.

Nếu như Titanoboa xác lập kỷ lục là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất (đã tuyệt chủng) với các chỉ số: Dài 12,8 mét, nặng 1.135 kg, thì "hậu duệ" của nó là Anaconda xanh lại dài 7,5 mét và nặng 250 kg.

Mặc dù có cơ thể mảnh mai hơn (nhẹ hơn Anaconda xanh), nhưng loài trăn gấm ở Đông Nam Á (Python reticulatus) lại có chiều dài lên tới 9,7 mét.


LOÀI CHIM NẶNG NHẤT HÀNH TINH: ĐÀ ĐIỂU
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 10.

Ảnh: Vittorio Ricci/Flickr.

Sinh sống từ đồng bằng châu Phi tới vùng đất Ả Rập, đà điểu xác lập kỷ lục là loài chim nặng nhất hành tinh với chỉ số cân nặng là 156 kg. Ngoài ra, đà điểu còn cao đến 2,8 mét.

Ngoài thiết lập kỷ lục về cơ thể, trứng của loài đà điểu nặng 1,4 kg, cũng được xem là loại trứng nặng nhất trên Trái Đất hiện nay.


LOÀI ĐỘNG VẬT CAO NHẤT TRÁI ĐẤT: HƯƠU CAO CỔ
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 12.

Ảnh: Pinterest.

Loài động vật có vú sinh sống ở châu Phi - Hươu cao cổ là loài động vật cao nhất trên Trái Đất ngày nay. Con hươu cao cổ đực cao lớn nhất cao tới 6 mét và nặng 1,6 tấn.

Hươu cao cổ có chiếc cổ "quá khổ", có thể dài tới 2 mét!

Theo các nhà khoa học, chiếc cổ dài này là quá trình tiến hóa không ngừng nghỉ của loài động vật móng guốc này. Tổ tiên của chúng sống trong môi trường không có cỏ để ăn, để tồn tại, chúng buộc phải có chiếc cổ dài hơn để ăn lá cây.


LOÀI ĐỘNG VẬT ĂN THỊT LỚN NHẤT HÀNH TINH: HẢI TƯỢNG PHƯƠNG NAM
Chúng ta đã nhầm, Anaconda không phải là quái thú lớn nhất trên Trái Đất - Đây là lý do - Ảnh 14.

Ảnh: Justin Hofman.

Một con hải tượng (voi biển) phương nam đực có thể nặng tới 4 tấn và dài 5,8 mét. Với chỉ số cơ thể này, hải tượng phương nam còn "nặng đô" hơn rất nhiều so với gấu Bắc Cực.

Hải tượng thường lặn khoảng 20 phút mỗi lần cho những cuộc đi săn mồi. Chúng là những tay thợ lặn tài ba, có thể ngụp sâu từ 400m đến 1000m.

Bài viết sử dụng các nguồn: Livescience, Twistedsifter

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại