Tử chiến với đại hải xà, thần Thor bước 9 bước thì gục xuống - tại sao?

Trang Ly |

Sau khi giết chết đại hải xà Jörmungandr, thần Thor ung dung bước đi. Nhưng chỉ sau 9 bước, vị thần đầy kiêu hãnh bỗng gục xuống. Đó cũng là trận chiến cuối cùng của Thor.

Bước ra từ thế giới thần thoại Bắc Âu (của các dân tộc vùng Scandinavia), đại hải xà Jörmungandr là một con rắn biển khổng lồ ngự trị khắp các đại dương của thế giới người trần Midgard.

Theo truyền thuyết, Jörmungandr là một trong ba đứa con quái vật của ác thần đẹp trai Loki và nữ khổng lồ băng giá Angrboða (hai đứa con quái vật còn lại là sói quỷ Fenrir và nữ thần chết Hel).

Tử chiến với đại hải xà, thần Thor bước 9 bước thì gục xuống - tại sao? - Ảnh 1.

Quái vật biển khổng lồ Jörmungandr. Ảnh: Lukasz Jaskolski/Fadinggray.com

Từ kẻ bị cô lập trong thế giới người trần...

Trong những áng thơ dân gian Edda Bắc Âu thế kỷ 13 thì, thần Odin - vị thần đứng đầu trong thế giới thần thoại Bắc Âu, đồng thời là cha nuôi của ác thần Loki, vì nhận thấy sự to lớn bất thường và mầm mống hiểm họa cho tương lai của con rắn Jörmungandr nên thần Odin đã ném nó xuống đại dương của thế giới người trần Midgard nhằm biệt giam quái thú.

Tử chiến với đại hải xà, thần Thor bước 9 bước thì gục xuống - tại sao? - Ảnh 2.

9 thế giới trong thần thoại Bắc Âu. Ảnh: Theodysseyonline

Lúc này, thần Odin và ác thần Loki đang sống tại thế giới của các vị thần Asgard. Tuy nhiên, như cá gặp nước, Jörmungandr ngày càng lớn mạnh.

Sự to lớn của đại hải xà Jörmungandr thể hiện ở chỗ, nó có thể dùng thân mình quấn một vòng quanh Midgard (tương đương Trái Đất theo cách nói trong thần thoại Bắc Âu), miệng ngậm lấy cái đuôi của mình. Đó là lý do con quái vật này còn có tên Midgard Serpent hay World Serpent (Rắn thế giới).

Tử chiến với đại hải xà, thần Thor bước 9 bước thì gục xuống - tại sao? - Ảnh 3.

Quái thú Jörmungandr có thể dùng thân mình quấn một vòng quanh MidgardNguồn ảnh: Jose Brand/ArtStation.

Nhờ ưu thế của cơ thể khổng lồ, quái thú Jörmungandr có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trong vòng cuộn siết của nó.

Tuy nhiên, bí mật sức mạnh thực sự của đại hải xà Jörmungandr không nằm ở cơ thể to lớn mà nằm ở nọc độc siêu mạnh, tới mức có thể giết chết các vị thần.

Tương truyền, khi đại hải xà Jörmungandr nhả chiếc đuôi mình ra, thảm họa mang tên "Ragnarok - Hoàng hôn của chư thần" sẽ xảy ra.

Đây là sự kiện đen tối đem đến hàng loạt thảm họa tự nhiên, có thể kết thúc hoàn toàn vũ trụ trong thần thoại Bắc Âu.

... Đến trận tử chiến cuối cùng với thần Thor

Tử chiến với đại hải xà, thần Thor bước 9 bước thì gục xuống - tại sao? - Ảnh 4.

Thần Thor chính là tử thù của Jörmungandr. Ảnh: Twitter.

Do thù ghét với hành động hắt hủi và biệt giam mình của thần Odin, và do không thể chống lại thần Odin nên hải xà Jörmungandr nuôi mối thâm thù với con trai cả của thần Odin, là thần Thor.

Vị thần của sức mạnh, sấm sét, giông bão Thor chính là tử thù của Jörmungandr.

Mối thâm thù càng thêm sâu đậm khi thần Thor đi câu cùng thần khổng lồ Hymir và không may câu trúng Jörmungandr.

Nếu không vì thần Hymir quá hoảng sợ mà cắt đứt dây câu khiến con đại hải xà thoát ra, thì thần Thor đã dùng búa khổng lồ giết chết Jörmungandr.

Về sau, Jörmungandr nhả được chiếc đuôi của mình ra, liên tục phun nọc độc ra khắp đại dương và bầu trời của thế giới người trần Midgard, góp phần gây nên thảm họa Ragnarok.

Với cương vị là vị thần hàng đầu của thế giới các vị thần, thần Thor tuân lệnh cha lên đường diệt trừ hải xà Jörmungandr. Cuộc đụng độ khổng lồ này là trận chiến tử chiến cuối cùng của Jörmungandr với thần Thor.

Tử chiến với đại hải xà, thần Thor bước 9 bước thì gục xuống - tại sao? - Ảnh 5.

Thần Thor giao chiến với quái thú Jörmungandr. Ảnh minh họa: Portal dos Mitos/Thecelticwoods

Hai bên giao chiến dữ dội. Cuối cùng, thần Thor dùng búa khổng lồ giết chết được quái vật Jörmungandr. Tuy nhiên, sau khi bước được 9 bước, thần Thor gục xuống, và chết ngay trên chiến trường sau khi bị ngấm nọc siêu độc của đại hải xà.

Nguồn tham khảo: Norse-mythology.org, Thanthoaibacau

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại