Chúc mừng ngày 8/3, ông Putin đặc biệt tôn vinh 'nghề làm mẹ'

Minh Hạnh |

Tổng thống Vladimir Putin hôm 8/3 gửi lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ tới toàn thể phụ nữ nước Nga.

“Đây là một ngày tràn ngập niềm vui, hoa, quà và những xúc cảm chân thành. Chúng tôi rất háo hức được gửi lời chúc mừng tới mẹ, vợ, con gái, bạn gái và đồng nghiệp, để bày tỏ với họ về tình yêu và sự ngưỡng mộ, sự tôn trọng và biết ơn của chúng tôi.

Các bạn có năng lực kì diệu để đảm đương cũng lúc mọi việc: vừa giữ gìn tổ ấm, vừa đạt được thành công trong công việc, mà vẫn luôn xinh đẹp, quyến rũ.

Chúng tôi muốn nói rằng các bạn - những người phụ nữ thân yêu của chúng tôi - là những người tốt nhất thế gian”, ông Putin nói trong bài phát biểu dài 2 phút mừng ngày 8/3.

Chúc mừng ngày 8/3, ông Putin đặc biệt tôn vinh nghề làm mẹ - Ảnh 1.

Tuần hành chúc mừng ngày 8/3 tại Nga. Ảnh: Tass

Chúc mừng ngày 8/3, ông Putin đặc biệt tôn vinh nghề làm mẹ - Ảnh 2.

Ảnh: Tass

Chúc mừng ngày 8/3, ông Putin đặc biệt tôn vinh nghề làm mẹ - Ảnh 3.

Ảnh: Tass

Không chỉ gửi lời chúc mừng tới toàn thể phụ nữ, Tổng thống Nga còn đặc biệt tôn vinh những người phụ nữ đã cống hiến hết mình trong vai trò làm mẹ.

Theo ông Putin, đây là công việc “yêu cầu trách nhiệm cao nhất, khó khăn nhất, nhưng cũng là công việc cao quý và có ý nghĩa nhất”.

Cũng trong ngày 8/3, Thủ tướng Iceland, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và Thụy Điển đưa ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của các nước này đối với bình đẳng giới.

Bản tuyên bố cũng nhấn mạnh mối quan tâm đặc biệt của các nước đối với sự thụt lùi trong quyền lợi của phụ nữ, trẻ em gái.

Tại Anh, cuộc tuần hành mang tên March4Women đã diễn ra với sự tham gia của Thị trưởng London Sadiq Khan.

March4Women là hoạt động được tổ chức nhằm làm nổi bật vai trò của phụ nữ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, từ đó kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chung tay bảo vệ môi trường.

Tại Úc, chính phủ công bố một số chính sách mới nhằm hỗ trợ phụ nữ.

Chúc mừng ngày 8/3, ông Putin đặc biệt tôn vinh nghề làm mẹ - Ảnh 5.

Phụ nữ Úc mặc áo tím mừng ngày 8/3 trong một sự kiện thể thao. Ảnh: EPA

Cụ thể, 20 triệu đô la sẽ được rót vào chương trình cho vay không lãi suất dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình.

Những nạn nhân nữ cũng sẽ được tư vấn bởi các cố vấn cá nhân nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại