Chưa chắc bạn đã giải được câu đố "hại não" này!

Hải Nguyễn |

Hãy vận dụng bộ óc siêu việt của mình để trả lời những câu đố siêu hại não này.

Tuy nhiên, cũng đừng phức tạp hóa vấn đề, bởi nó đơn giản hơn rất nhiều so với bạn nghĩ đó.

Are you ready?... Let’s start!

Câu đố 1:

Có 5 quả táo đựng trong một chiếc rổ, vừa hay lúc đó trong phòng có 5 người. Bạn làm thế nào để chia cho 5 người, mỗi người 1 quả táo mà trong rổ vẫn còn 1 quả?

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 1.

Câu đố táo trong rổ.

Câu đố 2:

Có cách nào để tăng số 66 lên 0,5 lần mà không làm bất kỳ phép tính nào?

Câu đố 3:

Đố bạn biết, trong các tháng trong năm, tháng nào một người được coi là "hoạt ngôn" nói ít nhất?

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 2.

Động não, động não nào!

Câu đố 4:

Có thể dự đoán tỷ số của một trận đấu trước khi bắt đầu không?

Câu đố 5:

Một người đàn ông lái một chiếc xe tải đi đến ngã tư, đèn đường không có, trăng cũng không. Một người đàn bà cũng đi qua đoạn ngã tư đó, nhưng người đàn ông không đâm phải bà ta. Tại sao lại như vậy?

Câu đố 6:

Bạn đang đứng trên một mặt phẳng, đằng trước bạn là một con ngựa, đằng sau bạn là một chiếc xe. Vậy bạn đang ở đâu?

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 3.

Hình ảnh minh họa.

Câu đố 7:

Ký hiệu nào bạn có thể đặt giữa 5 và 6, và cho ra kết quả lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6?

Câu đố 8:

Nơi nào có sông suối nhưng không có nước, có thành phố nhưng không có người ở, có rừng mà không có cây?

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 4.

Có sông nhưng không có nước, có rừng nhưng không có cây là ở đâu?

Câu đố 9:

Một chiếc đàn có 4... trong khi chiếc đàn ghita có đến 6... Dấu ba chấm ở đây ý nói đến cái gì?

Câu đố 10:

Vào một ngày đông giá rét, bạn bước vào một căn phòng lạnh lẽo với một que diêm trong tay. Trong phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp gì trước tiên?

* Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra câu trả lời trước khi xem đáp án.

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 5.

Nhớ là phải suy nghĩ thật kỹ đấy!

Đáp án:

1. Đơn giản thôi, tôi sẽ cầm 4 quả trong rổ lên chia cho 4 người, người còn lại tôi sẽ tặng họ cả táo lẫn rổ. Như thế, ai cũng có táo, và rổ vẫn chứa 1 quả.

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 6.

Woaaa, giỏi quá, cảm ơn mày nhé não!

2. Câu này còn đơn giản hơn nữa, chỉ cần xoay số 66 một nửa vòng 180 độ là được ngay số 99, gấp 0,5 lần 66 rồi!

3. Tháng 2, bởi tháng 2 là tháng ít nhất trong năm.

4. Tất nhiên là có rồi, bởi tỷ số trước trận đấu luôn luôn là...

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 7.

... là 0 - 0.

5. Bởi khi đó là ban ngày thì cần gì đèn đường với trăng.

6. Bạn đang trong một ván cờ.

7. Chỉ cần phết nhẹ một dấu, dấu phẩy vào giữa 5 và 6, bạn có ngay 5 < 5,6 < 6.

8. Có sông không có suốt, có rừng không có cây, có nhà không có người ở chỉ có thể là...

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 8.

... bản đồ chứ còn gì nữa!

9. Đó là chữ cái, đàn (harp) và đàn ghita (ghitar).

10. Đương nhiên là tôi sẽ chọn quẹt diêm lên trước rồi, quẹt diêm thì mới bật những thứ khác lên được chứ.

Chưa chắc bạn đã giải được câu đố hại não này! - Ảnh 9.

Cùng ăn mừng vì bạn đã trả lời xong 10 câu đố hại não nào!

Hãy like và share để bạn bè cùng test thử!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại